Dùng dầu ăn giải cứu thanh niên bị tàu hỏa tông

Sau khi bị tàu hỏa tông, anh Q. mắc kẹt dưới gầm tàu. Lực lượng cứu hộ cứu nạn phải dùng dầu ăn và bằng nhiều nghiệp vụ giải cứu thành công nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 18/3, đoàn tàu hỏa số hiệu SPT1 chạy hướng Phan Thiết – Sài Gòn, khi vừa qua khỏi giao lộ với đường Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì tông phải anh T.M.Q. (SN 1984, ngụ quận Bình Thạnh).

 Đoàn tàu kịp dừng lại để cứu nạn nhân.

Đoàn tàu kịp dừng lại để cứu nạn nhân.

Anh Q. bị kéo lê một đoạn, rất may thời điểm trên đoàn tàu di chuyển với tốc độ chậm và lái tàu phát hiện vụ việc nên kéo thắng gấp. Khi tàu dừng lại, người dân ùa đến giải cứu nạn nhân, nhưng nạn nhân bị mắc kẹt trong gầm tàu.

Nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC cùng các đơn vị nghiệp vụ khác đã có mặt triển khai nhiều phương án tiếp cận để cứu nạn nhân. Để đưa được nạn nhân ra ngoài, lính cứu hỏa phải dùng dầu ăn bôi trơn. Anh Q. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn giải cứu nạn nhân bằng dầu ăn.

Vụ việc thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi, giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Đến hơn 18h hiện trường được giải tỏa, đoàn tàu tiếp tục di chuyển.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/dung-dau-an-giai-cuu-thanh-nien-bi-tau-hoa-tong-159974.html