Dùng đất đỏ Đà Lạt 'hóa kiếp' cho khoai tây Trung Quốc

Khoai tây là một trong những nông sản đặc trưng của Đà Lạt nhưng từ nhiều năm qua đã bị các tiểu thương dùng khoai tây Trung Quốc 'đội lốt' để bán cho người tiêu dùng kiếm lời.

Theo báo Người lao động, chiều ngày 21/8, đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra đột xuất quầy số 19, chợ Nông sản Đà Lạt, do bà Đoàn Thị Chè làm chủ, bắt quả tang một nhóm người đang dùng máy để rửa khoai tây Trung Quốc, sau đó trộn đất vào khoai tây nhằm giả danh khoai tây Đà Lạt.

Tại hiện trường, Công an TP. Đà Lạt đã phát hiện một máy chuyên dùng để rửa cà rốt được một nhóm người lao động sử dụng để rửa khoai tây. Mỗi đợt rửa được khoảng 100kg tùy vào kích thước của củ.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang hành vi trộn đất đỏ để khoai tây Trung Quốc "biến" thành khoai tây Đà Lạt (Ảnh: Báo Người lao động)

Bà Chè trình bày, sau khi rửa và trộn với đất đỏ Đà Lạt, khoai tây Trung Quốc sẽ được đóng gói vào bao, rồi dán tem (do bộ phận chợ nông sản thuộc Ban quản lý chợ Đà Lạt phát hành). Việc nhuộm đất đỏ Đà Lạt cho khoai tây là do yêu cầu của mối hàng nhằm để dễ tiêu thụ.

Tiểu thương này cũng cho biết, bà mua khoai tây Trung Quốc của bà Trần Thị Trang (quầy số 54, chợ Nông sản Đà Lạt) với giá 7.000 đồng/kg. Sau khi rửa, trộn đất, đóng gói và dán tem khoai tây Đà Lạt, bà bán với giá 8.000 đồng/kg. Còn bà Trang cho biết bà mua khoai tây của Trung Quốc với giá 3.740 đồng/kg.

Khoai tây Trung Quốc có giá rất rẻ, trong khi khoai tây Đà Lạt có giá cao hơn nhiều, hơn nữa nguồn cung không đủ cầu nên nhiều tiểu thương đã sử dụng các mánh khóe nhằm giả mạo, “hóa kiếp” cho khoai tây Trung Quốc để dễ dàng tiêu thụ.

Từ giữa cuối năm 2016, Đà Lạt đã cho tiến hành gắn logo nhãn mác cho khoai tây và hành tây trước khi tiêu thụ để tránh nhầm lẫn.

Đầu tháng 8 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã chi hơn 1 tỷ đồng, triển khai Đề án thí điểm nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt, nhằm chống lại tình trạng khoai tây Trung Quốc mạo danh thương hiệu.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dung-dat-do-da-lat-hoa-kiep-cho-khoai-tay-trung-quoc-a383396.html