Dùng dao và kéo đâm người tình tử vong vì ghen tuông

Thời gian gần đây, Hoàng nghi ngờ chị Thanh có người tình mới nên hai người thường xảy ra mâu thuẫn nên dùng dao và kéo đâm nhiều nhát làm chị Thanh tử vong.

Ngày 10/2, tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho Tuổi Trẻ biết đang tạm giữ hình sự đối với Cao Trường Hoàng (36 tuổi, ngụ phường 5, TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi "giết người".

Nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Thanh, 43 tuổi, ngụ TP Trà Vinh. Theo cơ quan điều tra, trưa 8/2, Hoàng đến cơ quan công an đầu thú về việc vừa giết chị Phạm Thị Thanh tại một nhà trọ trên địa bàn TP Trà Vinh.

Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đến hiện trường xác minh. Tại đây, lực lượng công an phát hiện chị Thanh đã tử vong với nhiều vết thương.

Hoàng khai do nghi ngờ chị Thanh có người tình mới nên hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Trưa 8/2 (mùng 4 tết), trong lúc cãi vã, Hoàng đã dùng dao và kéo đâm nhiều nhát làm chị Thanh tử vong.

Chân dung Cao Trường Hoàng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chân dung Cao Trường Hoàng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Hồi đầu tháng 1, một vụ đâm người tình tương tự từng xảy ra. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 15 phút ngày 28/1, Trịnh Thanh Bình (18 tuổi, ngụ xã Quách Phẩm, H.Đầm Dơi, Cà Mau) đến nhà anh N.K.T (25 tuổi, ngụ thị trấn Năm Căn, H.Năm Căn, Cà Mau) gọi cửa.

Nghe gọi cửa, vợ anh T. là T.K.Tr (20 tuổi) ra mở cửa thì bị Bình dùng dao đâm. Mặc dù được chồng và người thân đưa đi cấp cứu nhưng đến 5 giờ 45 phút chị Tr. tử vong tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Cũng theo thông tin điều tra ban đầu, Bình và Tr. có mối quan hệ yêu đương. Khi Tr. ra mở cửa, Bình có nói "nếu chết anh em cùng chết chung" rồi bất ngờ rút dao đâm Tr. Cùng lúc này, anh T. chạy đến can cũng bị Bình đâm trúng tay.

Sau khi gây án, Bình quăng dao bỏ chạy. Trong quá trình chạy trốn, Bình tự tử nhưng bất thành và bị cơ quan công an bắt giữ.

Xem thêm: Thanh Hóa: Va chạm với ô tô, hai người thương vong ngày giáp Tết

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dung-dao-va-keo-dam-nguoi-tinh-tu-vong-vi-ghen-tuong-60776-4.html