Dùng dao, mã tấu chém người... 9 tháng vẫn chưa bị bắt

Nhóm đối tượng dùng dao, mã tấu chém liên tiếp vào nam thanh niên, thậm chí bắn 3 phát súng để thị uy. Nạn nhân tàn phế với thương tích 63%... Thế nhưng, nhóm người gây án chưa ai bị bắt.

Ngày 18.5, Công an TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với anh Nguyễn Anh Duy, SN 1990, trú tại 95/44 đường Thống Nhất, P.Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai - nạn nhân vụ việc.

Vụ việc xảy ra 9 tháng, tung tích nhóm đối tượng gây án vẫn đang trong vòng bí ẩn.

Khoảng 5h sáng ngày 17.8.2018, anh Duy bị xe ôtô húc, tông văng lên lề. Vừa đứng dậy, nhóm khoảng 6 người trên 2 xe ôtô lao xuống dùng dao, mã tấu chém vào người. Bỏ chạy vài bước, Duy bị nhóm người đuổi kịp, vung mã tấu chém tới tấp.

Anh Duy bị chém gây nhiều vết thương trên cơ thể.

Anh Duy bị chém gây nhiều vết thương trên cơ thể.

Vừa đánh, vừa chém nhóm này còn nổ 3 phát súng để dằn mặt. Chúng nhắm vào đầu, tay và chân để chém. Khi nạn nhân loang lổ vết máu, chúng còn lên xe cố tình húc chết nạn nhân...

Sau khi nhóm côn đồ rời đi, Duy được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 211 (Gia Lai), sau đó vào Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình Sài Gòn (Q.Tân Bình, TP.HCM) điều trị.

Phó Trưởng Công an TP.Pleiku - thượng tá Hoàng Văn Huấn - ký Thông báo Kết luận giám định số 316 (ngày 14.3.2019) nêu ông Nguyễn Anh Duy bị người khác dùng dao, mã tấu gây thương tích tại thời điểm giám định là 63%.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Pleiku - ra Quyết định số 84 khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Cố ý gây thương tích". Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai kết luận, Nguyễn Anh Duy bị 14 vết thương phần mềm (đầu, cổ, bả vai, tay và chân cả trái lẫn phải); tổn thương 4 dây thần kinh, gãy đốt ngón tay, đứt gân bàn tay, gãy xương mác, gãy xương bàn chân.

Từ một thanh niên 25 tuổi khỏe mạnh, Nguyễn Anh Duy trở thành người tàn phế, ngồi xe lăn.

Tên tuổi, động cơ của nhóm người gây án, hay trả thù nhầm... vẫn đang bí ẩn với Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trung tá Phan Nhật Toàn - trưởng Công an TP.Pleiku, cho biết: "Vụ án tuy khởi tố nhưng chưa có bị can bởi vì, đơn vị vẫn đang trong quá trình điều tra, xác minh. Muốn chứng minh được hành vi phạm tội, phải đầy đủ cơ sở. Không thể dựa vào lời khai của bị hại mà bắt người ngay được".

Trung tá Toàn cam kết: "Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tích cực điều tra". Đồng thời cho biết, nhóm đối tượng có dùng súng hay không, mới là lời khai một phía, tất cả đều phải điều tra.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/dung-dao-ma-tau-chem-nguoi-9-thang-van-chua-bi-bat-734034.ldo