Dùng dao, kiếm giải vây cho đồng bọn đang bị khống chế trên sông Đồng Nai

Nhằm giải vây cho đồng bọn, các đối tượng cát tặc đã dùng dao, kiếm và gậy uy hiếp lực lượng đang thực thi công vụ

Ngày 20-8, Trung tá Phan Vĩnh Phú, Trạm trưởng, Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng (thuộc Biên phòng Cửa khẩu cảng, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP HCM), cho biết đơn vị đang tạm giữ một chủ phương tiện khai thác cát hành vi không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng thực thi công vụ.

3 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác gồm: Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng và Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng TP) tổ chức tuần tra trên sông Đồng Nai ở khu vực xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) thì phát hiện nhiều phương tiện đang khai thác cát trái phép.

Phương tiện khai thác cát trái phép bị thu giữ sau vụ chống đối

Phương tiện khai thác cát trái phép bị thu giữ sau vụ chống đối

Khi tổ công tác tiếp cận, các đối tượng lập tức điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng tỉnh Đồng Nai. Cùng lúc đó, 8 đối tượng khác điều khiển phương tiện từ con rạch gần đó bất ngờ lao về phía tổ công tác. Nhằm giải vây cho đồng bọn, họ dùng dao, kiếm và gậy uy hiếp cán bộ, chiến sĩ đang thực thi công vụ. Một số đối tượng trên phương tiện neo đậu sát hiện trường đã ném đá về phía lực lượng chức năng.

Đối đầu với nhóm người mạnh động, liều lĩnh, tổ công tác kiên quyết bắt giữ 1 ghe tải gỗ chứa khối lượng lớn cát không rõ nguồn gốc. Chủ phương tiện là ông Nguyễn Anh Kiệt (42 tuổi, ngụ tỉnh Long An). Theo trung tá Phan Vĩnh Phú, chủ phương tiện không xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa; phương tiện không có giấy đăng ký và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật. Chưa kể, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng và không chấp hành mệnh lệnh của tổ tuần tra.

Đ.Thắng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/dung-dao-kiem-giai-vay-cho-dong-bon-dang-bi-khong-che-tren-song-dong-nai-20190820162241819.htm