Dùng dao kiếm 'đọ nhau', hai nam thanh niên cùng vào tù

Mâu thuẫn trong lúc ăn sáng, Tài và đối phương sau đó dùng dao kiếm đánh nhau khiến cả hai trọng thương, rồi cùng phải vào tù...

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Giang Đức Tài (SN 1997, ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) ra xét xử về tội “Giết người”. Đây không phải lần đầu tiên Tài phải hầu tòa. Trước đó Tài từng bị TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) xử phạt 42 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Nạn nhân của Tài là anh Nguyễn Đức Long (SN 1999, trú xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Dù là bị hại, song Long cũng phải hầu tòa và trả giá cho hành vi cố ý gây thương tích với Tài.

Hai nam thanh niên dùng dao kiếm đánh nhau bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Hai nam thanh niên dùng dao kiếm đánh nhau bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 15-2-2020, Giang Đức Tài cùng nhóm bạn rủ nhau đến một quán ăn ở đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Lúc này, tại quán cũng có nhóm của Nguyễn Đức Long đang ăn uống.

Sau khi ăn uống xong, nhóm của Tài ra về. Khi đang đứng chờ xe trước cửa quán, giữa Tài, Dao (đi cùng nhóm với Tài, hiện chưa xác minh được lai lịch) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm của Long. Do yếu thế hơn, Tài và Dao bỏ chạy.

Quá trình bỏ chạy, Tài chạy vào quán bán đồ ăn sáng của anh Hoàng Thanh Ngọc (SN 1994, ở đường Lê Đức Thọ). Lấy 2 con dao của quán xong, Tài chạy đi tìm nhóm Long để đánh. Cùng thời điểm trên, Long đi xe máy về phòng trọ ở đường Mỹ Đình lấy 1 thanh kiếm, rồi điều khiển xe máy đi tìm nhóm Tài.

Khi Long đi xe máy đến đoạn cuối ngõ 20, đường Mỹ Đình giao với đường Lê Đức Thọ thì nhìn thấy Tài. Thấy vậy, cả hai lao về phía nhau. Long cầm kiếm tay phải chém thẳng về hướng Tài. Bị chém, Tài giơ tay trái lên đỡ và gạt kiếm ra.

Trong lúc đánh nhau, Tài bị Long chém trúng vào mặt ngoài khuỷu tay trái. Về phía Long, do bị Tài gạt kiếm rơi xuống đất nên cúi xuống nhặt. Cùng lúc, Long bị Tài vung dao chém trúng tay phải và đầu.

Bị chém, Long bỏ chạy. Thấy vậy, Tài tiếp tục cầm đao đuổi theo, chém vào cẳng chân. Tài chỉ dừng tay khi thấy Long tiếp tục bỏ chạy và có ánh đèn xe từ người đi đường. Gây án xong, Tài vứt dao và kiếm đi, sau đó đến Bệnh viện Giao thông vận tải băng bó vết thương.

Về phía Long, sau khi bị Tài gây thương tích nặng, chạy đến ngõ 21 đường Lê Đức Thọ thì gục ngã và được người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an). Do được cấp cứu kịp thời nên Nguyễn Đức Long không tử vong, nhưng đã bị tổn hại 53% sức khỏe.

Ngày 16-4-2020, Tài đến Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm cũng ra quyết định khởi tố Nguyễn Đức Long về tội “Cố ý gây thương tích”, bởi Long gây thương tích cho Tài 5%. Sau thời gian bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 28-10-2020, Long bị bắt theo Lệnh truy nã.

Bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, Giang Đức Tài và bị cáo liên quan đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Khép lại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Giang Đức Tài 12 năm tù về tội “Giết người”. Tổng hợp hình phạt với bản án trước đó, bị cáo này phải chấp hành mức án chung là 15 năm 6 tháng tù. Với tội “Cố ý gây thương tích”, Nguyễn Đức Long cũng bị áp dụng 9 tháng tù.

Minh Long

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dung-dao-kiem-do-nhau-hai-nam-thanh-nien-cung-vao-tu-post465197.antd