Dùng dao khống chế cướp tiền nữ nhân viên

Ngày 3/10, cơ quan CSĐT công an quận 2, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Trương Hoàng Trưởng (23 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi 'cướp tài sản'.

Tưởng tại cơ quan công an

Trước đó, vào tối 1/10, Trưởng mang ba lô, khẩu trang và 1 con dao Thái Lan đi từ ký túc xá một trường đại học nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM đến cửa hàng tiện lợi trên đường số 15, phường An Phú, quận 2.

Thấy hai nhân viên nữ đang ngồi tính tổng tiền bán trong ngày, Trưởng cầm dao xông vào kẹp cổ nữ nhân viên tên T.T.T.M (25 tuổi, quê Long An) rồi quăng chiếc ba lô xuống nền nhà yêu cầu chị này phải lấy hết tiền hàng bỏ vào.

Trong lúc bị khống chế, chị M. chống cự liền bị Trưởng dùng dao đâm bị thương. Lúc này, nữ nhân viên còn lại chạy ra ngoài hô hoán kêu cứu thì Trưởng tháo chạy nhưng bị người dân truy đuổi.

Trên đường tháo chạy, Trưởng dùng dao đâm bị thương hai người khác nhưng bị người dân vây bắt bàn giao công an, những người bị thương được đưa đi bệnh viện điều trị.

Công an quận 2 có mặt sau đó khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc.

NHÃ VĂN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/dung-dao-khong-che-cuop-tien-nu-nhan-vien-14132.html