Dùng dao đâm chết người, lãnh 18 năm tù

Ngày 8-10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Hùng (36 tuổi, trú tại thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) 18 năm tù về tội 'Giết người'.

Bị cáo Nguyễn Tiến Hùng tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Tiến Hùng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Hùng và anh Nguyễn Tống Thuần (46 tuổi, đều quê ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cùng làm nghề đánh cá thuê trên thuyền tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi đi biển về, ngày 27-6-2019, Hùng đến phòng trọ anh Thuần ở thị trấn Long Hải (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) ăn cơm cùng gia đình anh Thuần. Trong lúc ăn cơm, Hùng nói với anh Thuần: “Anh nói với vợ nợ tiền của ai thì lo thu xếp trả cho người ta với”.

Nghe xong, anh Thuần cho rằng Hùng xem thường mình nên to tiếng, hai bên có xô xát với nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, giữa Hùng và anh Thuần thường xuyên xảy ra xích mích, mâu thuẫn và giữa hai bên đã nhiều lần gọi điện thách thức đánh nhau.

Đến ngày 29-6-2019, anh Thuần về xã Cẩm Nhượng để thăm gia đình, còn Hùng vẫn ở lại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hùng mua 1 con dao bấm dài 21cm của một người bán hàng rong tại thị trấn Long Hải để phòng thân.

Đến ngày 5-7-2019, Hùng đón xe khách về thăm quê ở xã Cẩm Nhượng. Biết tin Hùng đã về đến quê, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6-7-2019, anh Thuần gọi điện, hẹn Hùng đến một quán nhậu ở bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên để giải quyết mâu thuẫn.

Gặp nhau, cả hai đi ra khu vực sát bờ kè bãi biển. Lúc này, cả hai cãi nhau to tiếng và thách thức đánh nhau.

Trong lúc xảy ra xô xát đánh nhau, Hùng đã rút dao bấm chuẩn bị từ trước đâm một nhát trúng vào vùng ngực bên trái của anh Thuần, khiến nạn nhân đi được khoảng 2 bước thì bị gục xuống tử vong.

Sau khi gây án xong, Hùng cầm dao rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì đến Công an huyện Cẩm Xuyên đầu thú, giao nộp lại con dao gây án và khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dung-dao-dam-chet-nguoi-lanh-18-nam-tu-621407.html