Dùng dao đâm chết người can ngăn đánh nhau

Trong lúc hung hăng truy tìm người đã xô xát với anh trai mình tại quán nhậu, thấy anh Hồng đứng ra can ngăn, Đinh Văn Linh đã dùng dao bầu đâm vào người anh Hồng khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Ngày 14/5, TAND tỉnh Ninh Bình cho biết vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn Linh (SN 1994, ở thôn Đá Hàn, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30’ ngày 28/01/2020, khi nghe tin anh trai mình là Đinh Văn Luật xô xát trong lúc uống rượu tại nhà bà Trần Thị Tám (ở thôn Đá Hàn, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn), Đinh Văn Linh đã lấy 1 dao bầu, 1 dao phay đi đến nhà bà Tám với mục đích tìm đánh người gây mâu thuẫn với anh trai.

 Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn Linh

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Văn Linh

Thấy thái độ hung hãn của Linh, anh Tạ Văn Hồng (ở thôn Đá Hàn, xã Gia Hòa) đã đứng ra can ngăn nhằm không để xảy ra đánh nhau.

Bực tức vì bị can ngăn, Linh liền cầm dao bầu đâm 1 nhát vào bụng anh Hồng. Hậu quả, anh Hồng bị thương nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau 29/1/2020, anh Hồng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Văn Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Linh là rất nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự xem thường pháp luật, gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải xử lý nghiêm.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Linh 15 năm tù vì tội “Giết người” và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 186 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Linh phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho bà Cao Thị Liền (mẹ đẻ của anh Tạ Văn Hồng) số tiền 500.000 đồng/tháng, tính từ tháng 2/2020 đến khi bà Liền qua đời.

Tùng Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/dung-dao-dam-chet-nguoi-can-ngan-danh-nhau-343184.html