Dùng dằng nhà máy thép

Chiều 28.9, tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2018 do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã thông tin, trong 6 tháng qua, đơn vị đã cử cán bộ và chuyên viên giám sát hoạt động của hai nhà máy thép Dana-Italia và Dana-Australia mỗi ngày.

Thời điểm họp báo cũng là thời hạn cuối cùng của chính quyền Đà Nẵng gia hạn việc di dời hai nhà máy thép, gây ô nhiễm môi trường, ra khỏi nơi trú đóng hiện nay.

Trước đó, tháng 3.2018, Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có nghị quyết, quyết định đóng cửa gần như ngay lập tức; sau đó gia hạn kéo dài thời gian hoạt động để hai nhà máy giải quyết các vấn đề tồn đọng nhân lực cũng như nguyên liệu.

Thời hạn đã hết, tuy vậy xem ra sự việc vẫn ở thế dùng dằng, vì Sở TNMT Đà Nẵng còn cho biết, còn chờ kết quả quan trắc độc lập của các cơ quan giám định. Trong khi đó, ngay sau thời hạn cuối gia hạn, nhiều người dân đã lên tiếng yêu cầu phải đóng cửa nhà máy thép như quyết định trước đây của Thành ủy Đà Nẵng. Nhiều hộ dân đã triển khai việc trồng hoa cho vụ tết, sát tường rào nhà máy như một thái độ phản ứng. Trong khi đó cả hai công ty sản xuất thép đều có mong muốn được ở lại để tiếp tục sản xuất vì việc di dời sẽ rất tốn kém. Lãnh đạo hai Cty thép cho biết, trong 6 tháng qua đã cố gắng giảm thiểu lượng khói bụi phát sinh cũng như giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh của người dân trong quá trình hoạt động, đồng thời đầu tư, cải thiện nên khối lượng khói bụi phát thải trong 6 tháng qua rất ít…

Cách đây 6 tháng, ông Nguyễn Thành Tiến - Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng - đã công bố quyết định của UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Hòa Vang và UBND xã Hòa Liên, tiếp tục tập trung thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương dừng hoạt động sản xuất thép của 2 nhà máy trên, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Điều đó có nghĩa việc quan trắc, đánh giá tác động môi trường nhằm có biện pháp xử lý hiện tượng ô nhiễm diễn ra trước đó còn tồn lưu. Việc hai nhà máy thép di dời đến nơi khác là vấn đề không còn phải bàn cãi. Tuy vậy làm sao để trả lại môi trường sống an toàn cho cả người dân sở tại, lẫn quyền lợi của chủ đầu tư sau khi hai nhà máy đóng cửa, đó mới là vấn đề quan trọng cần làm trong vài tháng sắp tới.

NGUYỄN TRUNG HIẾU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cau-chuyen-quan-ly/dung-dang-nha-may-thep-633754.ldo