Đừng dại thốt ra những lời này trong ngày đầu năm kẻo tổn hao phúc khí

Tết là dịp để mọi người tụ tập, quây quần bên nhau sau những ngày làm việc vất vả. Bởi thế nên đôi khi người độc thân có thể tránh khỏi được những câu như: 'Bao giờ tính lấy chồng, nhiều tuổi rồi đấy, kén chọn gì nữa'' hay là ''Bao giờ định sinh thêm đứa nữa?'

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

1 "Dạo này chị hơi tăng cân đấy, đừng ăn nhiều nữa''

Việc chê bai, phán xét vẻ bề ngoài của người khác sẽ khiến cho phụ nữ trở nên kém duyên hơn trong mắt người khác. Mặt khác nó còn khiến bạn đánh mất phúc khí của chính mình.

Bởi thế nên đừng soi mói, chê bai vóc dáng của người khác. Mỗi người sinh ra đều có cái miệng duyên dáng nên hãy chỉ nói những lời hay ý đẹp mà thôi.

2. "Thế bao giờ định lấy chồng''

Tết là dịp để mọi người tụ tập, quây quần bên nhau sau 1 ngày làm việc vất vả. Bởi thế nên đôi khi người độc thân có thể tránh khỏi được những câu như: "Bao giờ tính lấy chồng, nhiều tuổi rồi đấy, kén chọn gì nữa'' hay là ''Bao giờ định sinh thêm đứa nữa?"

Đây chính là những câu hỏi vô cùng kém sang khiến cho bạn mất điểm nghiêm trọng đấy, nên hãy biết lời nào nên nói lời nào không.

3. "Chồng chị dạo này có còn qua lại với cô ta nữa không?''

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đừng tò mò chuyện của người khác. Nếu biết hoàn cảnh nhà người ta không mấy hạnh phúc thì cũng đừng nói ra, hãy giữ im lặng.

Dịp Tết là khoảng thời gian vui vẻ nên đừng mang bất hạnh của người khác ra để mua vui cho bản thân mình.

4. ''Chị được con cái cho bao nhiêu tiền tiêu Tết?"

Người vô duyên thì lúc nào cũng quan tâm đến những chuyện của người khác. Bởi họ thích khoe khoang chuyện nhà mình, kiểu người này rất dễ mất hết phúc khí, đã vậy còn rước nghiệp vào thân mình nữa.

Chuyện của nhà khác thì để họ giải quyết đừng vì muốn khoe khoang chuyện của mình mà vô tình làm tổn thương đến đối phương"

5. "Chị ăn mặc kiểu gì vậy?"

Mỗi người đều có 1 gu ăn mặc khác nhau miễn sao gọn gàng là được, đừng chê bai cách ăn mặc của người khác. Phụ nữ sang trọng, xinh đẹp hay không là thể hiện qua cách ăn nói, đối nhân xử thế chứ không phải là dựa vào gấm vóc, lụa bên ngoài.

Theo Khoevadep

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/dung-dai-thot-ra-nhung-loi-nay-trong-ngay-dau-nam-keo-ton-hao-phuc-khi-4055796-l.html