Đừng dại dột đút mình trong vỏ ốc tối tăm sau 'một lần đò'

Phụ nữ đã qua một lần đò luôn mang trong mình tự ti, mặc cảm về quá khứ. Thay vì phải chịu những lời gièm pha, chỉ trích, đáng lẽ ra họ cần được cảm thông hơn ai hết.

Báo Pháp luật Việt Nam đưa ra thông tin từ viện Nghiên cứu gia đình và Giới cho thấy, cả nước trung bình có trên 60.000 vụ ly hôn/năm, tỉ lệ 30% tức là cứ 10 cặp vợ chồng kết hôn thì có 3 cặp ly hôn. Xu hướng này tiếp tục tăng ở cả thành phố và nông thôn. Điều đáng nói, 70% số vụ ly hôn thuộc về các gia đình trẻ, vợ hoặc chồng trong độ tuổi từ 18-30; trong đó có 60% ly hôn sau khi kết hôn từ 1-5 năm, nhiều trường hợp chỉ mới cưới nhau được vài tháng...

Ly hôn là điểm chấm hết cho một cuộc tình đổ vỡ. Ảnh Internet.

Ly hôn là điểm chấm hết cho một cuộc tình đổ vỡ. Ảnh Internet.

Những người phụ nữ sau ly hôn thường rất bi quan trong cuộc sống. Nhiều người trong xã hội luôn có cái nhìn kì thị, không thiện cảm đối với họ. Chính vì thế những người phụ nữ đã từng vấp ngã trong hôn nhân khó lòng bắt đầu lại cuộc sống hoặc tưởng như không thể tiếp tục cuộc sống bình thường. Liệu họ có đủ mạnh mẽ để tiếp tục mở lòng thêm một lần nữa và tìm được một nửa hoàn hảo của mình hay luôn tự ti sống với quá khứ?

Vậy giới trẻ có suy nghĩ gì về việc cưới một người vợ đã từng qua một lần đò? PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn nhanh một vài bạn trẻ về quan điểm lấy vợ đã qua một lần đò .

Trao đổi với PV, anh Tính (sinh viên năm cuối – trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) chia sẻ: “Theo cá nhân tôi, việc lấy vợ đã lỡ một lần đò có thể chấp nhận hoặc không phụ thuộc vào nhiều trường hợp khác nhau. Khi họ đến với nhau chỉ vì tiền bạc hay tình dục với phụ nữ đã lỡ duyên một lần thì tôi không đồng ý. Tôi chỉ ủng hộ khi họ yêu thương nhau thật lòng và sẵn sàng chấp nhận mọi thứ thuộc về quá khứ. Bởi lẽ, những người phụ nữ đó đã phải chịu tổn thương rất lớn sau cuộc tình đổ vỡ, cô ấy cần được sự đồng cảm, yêu thương, chia sẻ của người hiện tại. Họ có thể đến với nhau là một điều tuyệt vời”.

Anh Tính, sinh viên năm cuối – trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng việc lấy vợ đã qua một lần đò có được hay không phải phụ thuộc vào từng hoàn cảnh khác nhau.

Bạn Oanh (sinh viên năm 3- trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp) cho biết: “Mình đồng tình với những cuộc hôn nhân với người đã qua một lần đò nếu họ thật sự yêu thương và cần nhau, vì mình cũng là phụ nữ nên rất thông cảm cho. Dù họ có sai một lần nhưng họ vẫn có quyền được hạnh phúc”.

Cùng quan điểm với những ý kiến trên, bạn Dũng – Đông Anh, Hà Nội, tâm sự: “Tình yêu không bao giờ có lỗi, chỉ cần tìm được đúng người mình yêu thương, cảm thấy muốn chở che, chăm sóc cho họ và điều quan trọng là người ấy cũng yêu mình thật lòng thì việc hai người đến với nhau là cái kết không thể tốt đẹp hơn”.

Anh Dũng cũng cho biết thêm: “Những người phụ nữ đã lỡ dở trong hôn nhân cũng là con người, họ cần được yêu thương, chăm sóc tại sao mọi người lại có cái nhìn kỳ thị, thiếu thiện cảm với họ? Đáng lẽ ra, chúng ta phải cảm thông, quan tâm nhiều hơn vì họ đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, nỗi đau sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ”.

Bên cạnh những ý kiến thông cảm với việc lỡ duyên một lần và sẵn sàng đón nhận những người phụ nữ này thì có một số ý kiến phản đối. Họ cho rằng việc lấy một người đã có một đời chồng sẽ không được gia đình chấp nhận.

Anh Tuấn không chấp nhận yêu hoặc cưới một người phụ nữ đã qua một lần đò.

Anh Tuấn bày tỏ quan điểm: “Tôi sẽ không chấp nhận yêu hay cưới một người phụ nữ đã từng có một đời chồng, vì tôi sợ có những vướng bận với gia đình chồng cũ. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, nó cần có một sự riêng tư nhất định và tôi khó có thể chấp nhận lấy một người phụ nữ đã từng có chồng làm vợ mình. Chắc chắn gia đình tôi cũng sẽ không chấp nhận để tôi cưới một người như thế làm vợ”.

Trao đổi với PV, PGS.TS. Lê Quý Đức - nguyên Phó Viện trưởng viện Văn hóa Phát triển cho biết: “Việc phụ nữ trở nên tự ti, mặc cảm, khó khăn trong cuộc sống sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ có rất nhiều nguyên nhân khác nhau như nguyên nhân về kinh tế, về dư luận xã hội và đặc biệt là nguyên nhân tâm lý. Để phụ nữ vượt qua được gian đoạn khó khăn này, điều quan trọng nhất là họ phải biết cố gắng để vượt qua được chính mình.

Trước tiên về, họ phải nhận thấy được việc ly hôn chính là một sự giải phóng cho bản thân. Họ được giải phóng về thể xác, về tinh thần để từ đó vượt qua được những khó khăn về tâm lý, về kinh tế, con cái,… Đó sẽ là động lực để phụ nữ có cái nhìn lạc quan, tích cực hơn về cuộc sống.

Bên cạnh đó, người phụ nữ cũng có thể tìm đến bạn bè, người thân để tâm sự và chia sẻ chắc chắn bạn sẽ vơi bớt đi những nỗi buồn đang ngập tràn trong lòng. Nếu bế tắc quá bạn hãy tìm đến những chuyên gia tâm lý, họ là người có kinh nghiệm và sẽ đưa cho bạn những lời khuyên hữu ích nhất giúp bạn vượt qua cú sốc ly hôn một cách nhanh chóng nhất.

Đừng dại dột mà tự đút mình vào trong vỏ ốc tối tăm, chôn vùi tương lai tươi sáng của mình chỉ vì cú sốc ly hôn. Chấp nhận sự tan vỡ đã khó, muốn vượt qua nó lại càng khó hơn nhưng không có nghĩa chúng ta chịu khuất phục nó”.

Nguyễn Lâm - Huyền Linh

Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dung-dai-dot-dut-minh-trong-vo-oc-toi-tam-sau-mot-lan-do-a402666.html