Dùng clip nhạy cảm trong điện thoại vừa cướp giật để tống tiền cô gái

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thăng Long. Ban đầu, Long có hành vi cướp giật tài sản, sau phạm thêm tội 'Cưỡng đoạt tài sản'…

Các cơ quan tố tụng làm rõ, ngày 24-3-2020, chị Đặng Hải M, SN 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đến CA phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, trình báo về việc bị một đối tượng đi xe máy cướp giật chiếc túi xách bên trong có điện thoại iPhone 6 và nhiều giấy tờ tùy thân. Sau đó, kẻ này dùng hình ảnh và clip nhạy cảm trong điện thoại của chị M để đe dọa cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, CA quận Đống Đa đã triệu tập Nguyễn Thăng Long, SN 1990, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, để điều tra làm rõ. Tại CQCA, Long thừa nhận, vào 23g ngày 23-3, Long mượn xe máy Honda Airblade màu đen - bạc của bạn đi từ Long Biên vào trung tâm TP Hà Nội chơi.

Chiếc điện thoại mà Long đã cướp giật.

Chiếc điện thoại mà Long đã cướp giật.

Khi đi đến khu vực cây xăng Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thì phát hiện đôi nam nữ đi xe máy, trong đó, cô gái phía sau đeo một túi xách. Long nảy sinh ý định cướp giật tài sản nên đã bám theo chờ thời cơ áp sát và cướp giật rồi tẩu thoát.

Khi điều khiển xe đến cầu Vĩnh Tuy thấy an toàn, đối tượng lấy giấy tờ và điện thoại, còn túi xách Long ném xuống sông Hồng. Sau khi về nhà, Long mở chiếc điện thoại mới cướp giật được ra kiểm tra thì phát hiện có nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ với nội dung xin chuộc lại số tài sản mới bị cướp giật.

Cần tiền, Long đã dùng chiếc điện thoại trên gọi lại cho chị M tự xưng là người đã cướp giật tài sản và đồng ý cho chuộc lại số tài sản trên với giá 3 triệu đồng. Long nhắn tin số tài khoản ngân hàng yêu cầu chuyển khoản xong mới trả đồ. Tuy nhiên, chị này không đồng ý nên Long không liên lạc nữa.

Tiếp tục kiểm tra điện thoại, Long phát hiện trong máy lưu nhiều hình ảnh và clip nhạy cảm của chị M nên nảy sinh ý định dùng để đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

Trưa 24-3, Long đi mua sim “rác”, lập một tài khoản trên mạng xã hội rồi liên hệ với chị M đe dọa yêu cầu chuyển tiền, nếu cô gái báo CA hay làm gì ảnh hưởng Long sẽ gửi toàn bộ ảnh và clip nhạy cảm cho bạn bè của nạn nhân.

Lo sợ trước lời đe dọa của Long nên chị M đành thuận theo. Hai bên thỏa thuận, chị M sẽ chuyển cho Long 1 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ chuyển tiếp sau khi nhận được chiếc máy điện thoại.

Ngay sau đó, Long thuê "xe ôm" giao giấy tờ cho chị Lan và nhận 1 triệu đồng. Tuy nhiên vì sợ bị phát hiện nên Long đã cắt liên lạc, tháo sim điện thoại, xóa dữ liệu trong chiếc iPhone 6 và đưa cho bạn gái sử dụng.

HĐXX sơ thẩm của TAND quận Đống Đa đã tuyên bị cáo Long 5 năm tù tội “Cướp giật tài sản”, 2 năm 6 tháng tù tội “Cưỡng đoạt tài sản”; tổng hợp hình phạt là 7 năm 6 tháng tù.

Bị hại đã nhận lại tài sản, đã được gia đình của bị cáo bồi thường và không có yêu cầu gì khác. Do đó, tòa không xem xét, giải quyết vấn đề dân sự tại phiên tòa này.

Sau đó, bị cáo Long đã kháng cáo xin giảm án. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm của TAND TP Hà Nội vừa qua, bị cáo bất ngờ rút kháng cáo. Do đó, phán quyết của tòa cấp sơ thẩm được giữ nguyên.

Đ.P

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dung-clip-nhay-cam-trong-dien-thoai-vua-cuop-giat-de-tong-tien-co-gai-218346.html