Dùng chứng minh nhân dân giả mua xe trả góp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đang tạm giữ hình sự Võ Văn Dớt (26 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với chiêu thức dùng chứng minh nhân dân (CMND) giả để mua xe trả góp, Dớt mang xe vừa mua được đem bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài. Trong thời gian qua, Dớt cùng đồng bọn lừa trót lọt nhiều cửa hàng kinh doanh xe máy trên địa bàn các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom.

* Thủ đoạn tinh vi

Võ Văn Dớt không có nghề nghiệp ổn định, lợi dụng thủ tục khi mua xe máy trả góp đơn giản ở một số cửa hàng chỉ cần CMND và sổ hộ khẩu để lên kế hoạch lừa đảo.

Theo đó, Dớt cùng với một đối tượng tên Thành (chưa rõ lai lịch) sử dụng CMND giả mang tên của người khác rồi dán hình của mình vào để đi mua xe trả góp. Ban đầu Dớt chỉ trả một số tiền gốc rất ít so với giá trị chiếc xe. Sau khi lấy được xe, Dớt bỏ luôn việc trả góp cho đại lý và nhanh chóng mang phương tiện vừa mua được đem bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngoài đối tượng Võ Văn Dớt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đang tiếp tục truy bắt đối tượng Thành để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an cũng đang mở rộng điều tra để làm rõ một số vụ việc mà đối tượng khai đã thực hiện trước đó.

Ngày 8-10, Võ Văn Dớt chở Thành đến đại lý bán xe máy H.T (ở xã Phước Thái, huyện Long Thành) mua xe trả góp. Tại đây, Thành đứng bên ngoài chờ, Dớt vào đặt vấn đề với chủ tiệm xe là mua trả góp một chiếc xe Wave Alpha màu đỏ với giá 19,5 triệu đồng. Khi được chủ tiệm đồng ý bán, Dớt đưa giấy CMND và hộ khẩu mang tên Vày Văn Cường nhưng trên CMND lại có dán hình của Dớt để làm cơ sở thế chấp trước khi mua xe.

Thấy thái độ của vị khách có nhiều dấu hiệu khả nghi nên chủ đại lý xe máy tìm cách xác minh nhanh, phát hiện CMND này là của người khác nhưng lại dán hình của Dớt. Xác định đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chủ tiệm mua bán xe tìm cách “hoãn binh” và gọi báo cho công an địa phương đến xử lý .

Ngay sau đó, Công an xã Phước Thái có mặt đưa Dớt về trụ sở làm việc nhưng đối tượng này chối tội. Tuy nhiên, qua thông tin từ một số vụ việc xảy ra trước đó, Công an xã xác định đây là đối tượng nghi vấn có liên quan nên chuyển cho Công an huyện Long Thành tiếp tục mở rộng điều tra.

* Lộ diện kẻ lừa đảo hàng loạt

Làm việc với công an, Dớt thừa nhận đã sử dụng CMND mang tên của người khác rồi dán hình của mình vào để đi lừa đảo bằng chiêu thức mua xe trả góp.

Không chỉ có vụ việc nêu trên mà trước đó Dớt cùng với Thành đã thực hiện rất nhiều vụ lừa đảo tương tự. Cụ thể chiều 5-10, Dớt sử dụng giấy CMND giả mang tên Lê Vũ Hoài và dùng hình của mình dán vào rồi đến tiệm xe máy N.H (đóng tại ấp 1C, xã Phước Thái) để mua một chiếc xe máy hiệu Wave Alpha với giá 19,5 triệu đồng. Dớt chỉ trả trước 2,5 triệu đồng rồi mang chiếc xe trên đem ra ngoài bán được 11 triệu đồng và tiêu xài.

Đặc biệt, trong ngày 2-10, với thủ đoạn tương tự Dớt và Thành đã liên tục thực hiện 2 vụ lừa đảo tại địa bàn huyện Trảng Bom chiếm đoạt được 2 chiếc xe máy. Theo đó, Dớt đến một đại lý xe máy ở huyện Trảng Bom hỏi mua trả góp một chiếc xe Wave Alpha với giá 19,7 triệu đồng. Sau khi trả trước 3,5 triệu đồng, Dớt mang chiếc xe trên đi bán được 10,5 triệu đồng rồi cùng chia nhau tiêu xài. Tiếp ngay sau đó Dớt và Thành đến một đại lý mua bán xe khác ở huyện Trảng Bom mua 1 chiếc xe máy trị giá 20 triệu đồng. Sau khi trả trước 3 triệu đồng, Dớt và Thành mang xe ra ngoài bán được 10 triệu đồng rồi chia nhau.

Cơ quan công an còn xác định trong khoảng tháng 9-2018, với thủ đoạn tương tự Dớt và Thành đã thực hiện một vụ lừa đảo ở thị trấn Long Thành và nhiều vụ khác tại địa bàn huyện Nhơn Trạch. Hiện các vụ việc này đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng thu giữ 2 điện thoại, 7 tấm hình của Dớt loại 2cmx3cm, 3 giấy CMND giả mang tên của người khác nhưng dán hình của Dớt cùng nhiều giấy tờ liên quan khác và số tiền 5,5 triệu đồng. Theo cơ quan công an, nếu không bị phát hiện, bắt giữ thì Dớt còn tiếp tục lừa đảo nhiều người khác.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201810/dung-chung-minh-nhan-dan-gia-mua-xe-tra-gop-2916310/