Dùng chứng minh nhân dân giả để trốn truy nã

Ngày 8-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữ Nguyễn Văn Oanh (SN 1984, ngụ phường Phú Tân, TP Bến Tre) theo quyết định truy nã của Công an huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre).

Trước đó, khoảng tháng 5-2019, để có tiền mua ma túy sử dụng, Oanh cùng một đối tượng tên Thắng chạy xe mô tô đến địa bàn xã Thuận Điền (huyện Giồng Trôm) lấy trộm tài sản của một hộ dân.

Sau đó, Thắng đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Sợ bị bắt, Oanh đã bỏ trốn đến thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) làm thuê trong một đoàn lô tô. Để lẩn trốn cơ quan chức năng, Oanh làm giả giấy chứng minh nhân dân.

Sáng 8-4, khi đối tượng này vừa về thăm nhà ở phường Phú Tân thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Được biết, Oanh có 3 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

T. Lĩnh - Q. Duy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/dung-chung-minh-nhan-dan-gia-de-tron-truy-na-589988/