Đừng chờ đến lúc mang thai mới đi tiêm phòng sởi

Thai phụ mắc sởi có thể dẫn đến các biến chứng như sinh non, thai lưu. Bác sĩ khuyến cáo chị em đến tuổi nên tiêm phòng sởi chứ không phải chờ đến lúc mang thai.

Tại Khoa Nội A - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) hiện đang điều trị cho 7 thai phụ bị mắc sởi, tất cả đều có sức khỏe ổn định. Chị K.T.N.D (28 tuổi, quê Trà Vinh) cho biết, trước khi nhập viện thì chị bị sốt nhiều, kéo dài, ho và phát ban từ mặt xuống chân.

“Tôi cũng sợ nguy hiểm đến em bé đang mang trong bụng. Bác sĩ có căn dặn là phải ăn uống cẩn thận hơn. Tôi mong cho hai mẹ con được bình an”, chị D. nói.

Bác sĩ CKII Huỳnh Thị Thúy Hoa, Trưởng khoa Nội A, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, những bệnh nhân là phụ nữ có thai luôn được bệnh viện, bác sĩ quan tâm. Những bệnh nhân này bị miễn dịch kém trong thời kỳ mang thai.

Theo bác sĩ Hoa, những biến chứng trên phụ nữ mang thai mắc sởi là sinh non, thai lưu. Cụ thể, vào tháng 11/2018, đã có một trường hợp bị thai lưu. Tháng 12/2018, có 3 trường hợp sản phụ mắc sởi sinh non, có trường hợp thai mới 24 tuần tuổi.

Thai phụ mắc sởi được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Số ca mắc sởi khám, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tăng cao trong thời gian qua. Nếu như đầu năm 2018, bệnh sởi chỉ rải rác thì đến tháng 9/2018, bệnh bắt đầu gia tăng. Cụ thể, vào tháng 10/2018 có 73 ca, tháng 11/2018 có 119 ca, đến tháng 12/2018 tăng hơn gấp đôi lên 269 ca. Đến đầu tháng 1/2019 thì số bệnh lại tiếp tục tăng, hiện có từ 65-70 ca mỗi ngày. Tại khoa Nội A đã hết giường điều trị nội trú.

Lý giải về việc số ca bệnh sởi tăng lên trong thời gian qua, bác sĩ Hoa cho biết có thể năm nay lặp lại chu kỳ dịch sởi 4 năm 1 lần. Trước đó, vào năm 2014 cũng đã xảy ra đợt dịch sởi, bệnh viện tiếp nhận, điều trị cho khoảng 3.000 ca.

Trưởng khoa Nội A, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM cho hay, khi mắc sởi thì không nhất thiết tất cả các bệnh nhân phải nhập viện, các bệnh nhân có thể đến khám tại các cơ sở y tế quận, huyện… Chỉ nên nhập viện đối với những cơ địa đặc biệt có nguy cơ biến chứng như những phụ nữ có thai, hoặc những trẻ em mà có biến chứng viêm tai giữa, hay viêm phổi. Còn những trường hợp khác có thể điều trị cách ly tại nhà.

Bác sĩ khuyến cáo, chị em phụ nữ đến tuổi nên tiêm ngừa sởi chứ không phải chờ đến lúc mang thai. Chỉ cần tiêm trước 3 tháng khi mang thai thì đảm bảo sẽ tạo được miễn dịch.

Đông Quân

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/dung-cho-den-luc-mang-thai-moi-di-tiem-phong-soi-post54441.html