Dùng chiếc xe máy của cha tặng đi cướp giật

Chiếc xe máy bị cáo dùng đi cướp giật là tài sản người cha cho lại bị cáo để hành nghề xe ôm kiếm sống.

TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Hải Tuấn (36 tuổi, ngụ TP.HCM) 3 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Bị cáo Tuấn tại tòa. Ảnh: NAM AN.

Bị cáo Tuấn tại tòa. Ảnh: NAM AN.

Theo cáo trạng, vào khoảng 7 giờ ngày 23-3, trên đường Nguyễn Thái Học hướng ra Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM), Tuấn đang chạy xe máy thì phát hiện ông Lee su Kiung (quốc tịch Hàn Quốc) đang nghe điện thoại liền dùng tay giật điện thoại và bỏ chạy.

Tuy nhiên, sau khi giật xong điện thoại Tuấn bị ngã thì bị người dân bắt giữ giao cho Công an. Tại cơ quan điều tra bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tại tòa, Tuấn khai làm công việc xe ôm nhưng mấy ngày liên tiếp không có khách nên làm liều.

Chiếc xe máy bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội là là tài sản của bố bị cáo cũng từng làm nghề chạy xe ôm để lại. Bị cáo rất hối hận về hành vi sai trái của mình.

Sau khi Tuấn bị giật chiếc điện thoại bị vỡ màn hình nên bị hại yêu cầu Tuấn phải bồi thường 6 triệu đồng để thay màn hình.

Nói lời sau cùng, Tuấn xin HĐXX xem xét cho bị cáo mức án nhẹ để sớm trở về gia đình tiếp tục công việc xe ôm kiếm tiền nuôi con.

NAM AN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/dung-chiec-xe-may-cua-cha-tang-di-cuop-giat-960657.html