Dũng cảm bắt cướp, nhân viên Mai Linh được công an khen thưởng

Một nhân viên của Mai Linh vừa vinh dự được trao quyết định khen thưởng và biểu dương nhờ hành động dũng cảm bắt cướp.

Sáng ngày 10/10/2017, tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, thượng tá Trịnh Hồng Sơn, Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế (PA 81) được sự ủy quyền của Giám đốc Công an TP.HCM đã trao quyết định khen thưởng và biểu dương nhân viên Mai Linh, Đinh Hoàng Tâm với hành động dũng cảm bắt cướp.

Đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh trao Quyết định khen thưởng nhân viên Mai Linh dũng cảm bắt cướp

Trước đó, khoảng 17h ngày 12/9, anh Đinh Hoàng Tâm, nhân viên điều hành Công ty Cổ Phần Tập đoàn Mai Linh- điều hành điểm tiếp thị Bệnh viện Hoàn Mỹ - Phường 2, quận Phú Nhuận khi đang điều xe đón khách, nghe tiếng tri hô của người dân "cướp cướp"... Anh Tâm quay lại, thấy một thanh niên chạy xe hiệu Sirius màu đỏ đen, mặc áo khoác đen, quần jean xanh chạy từ hướng Đoàn Thị Điểm qua bệnh viện Hoàn Mỹ, trên tay có cầm 1 cái túi xách tay của phụ nữ. Xác định đây là đối tượng cướp giật nên anh Tâm đã lao ra túm cổ áo đối tượng nhưng bị đối tượng cùng xe máy kéo đi một đoạn xa. Anh Tâm dùng hết sức quật ngã đối tượng xuống đường và khống chế đối tượng. Sau đó người dân xung quanh chạy tới hỗ trợ cùng anh Tâm áp giải người này lên công an Phường 2, quận Phú Nhuận.

Anh Đinh Hoàng Tâm nhận bằng khen của Công an TP. Hồ Chí Minh

Sau khi trao Quyết định khen thưởng và biểu dương, Thượng tá Trịnh Hồng Sơn chúc mừng nhân viên Mai Linh có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm.

Thượng tá Trịnh Hồng Sơn chia sẻ: “Hôm nay là lần thứ 2 tôi được Công an thành phố ủy quyền trao giấy khen cho những thành viên của tập đoàn Mai Linh. Thay mặt cho lực lượng an ninh kinh tế của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, xin chúc mừng anh Đinh Hoàng Tâm, một trong những người trẻ dung cảm. Gia đình tôi cũng ở khu vực đó, đến mẹ tôi năm nay 86 tuổi cũng được nghe câu chuyện của anh Tâm.

Cảm ơn anh Tâm và các cán bộ, nhân viên, lái xe Mai Linh đã góp sức mình trong việc đồng hành với lực lượng công an bảo vệ lẽ phải, bảo vệ an ninh tô quốc . Mong tất cả các thành viên của tập đoàn Mai Linh là những người bạn đồng hành với lực lượng vũ trang trong đó có công an. Các anh chính là những đồng nghiệp của lực lượng công an nói chung và an ninh kinh tế nói riêng”.Cầm trên tay quyết định khen thưởng, anh Tâm xúc động: “ Sự việc xảy ra đã gần một tháng, lúc đó tôi không nghĩ được gì hơn, tôi làm việc này xuất phát từ cái tâm của mình. Tôi nghĩ rằng nếu ở trường hợp của tôi lúc đó thì bất cứ công dân Việt Nam nào cũng sẽ làm như vậy”.

Anh Đinh Hoàng Tâm - nhân viên điều hành điểm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh – người có hành động dũng cảm bắt cướp.

Được biết, anh Đinh Hoàng Tâm từng là bộ đội trinh sát, sau khi xuất ngũ anh Tâm về làm việc tại Tập đoàn Mai Linh. Đây cũng là một trong nhiều tấm gương tham gia bắt cướp của các lái xe, nhân viên Tập đoàn Mai Linh.

24 năm qua, ngoài việc kinh doanh thì các cán bộ, công nhân viên, lái xe của Mai Linh đã tham gia tích cực vào công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, liên tục bắt cướp, trả lại đồ cho hành khách và đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong phòng chống tội phạm. Ngoài tham gia bắt cướp, các lái xe của Mai Linh cũng đã tham gia hỗ trợ cứu người, đỡ đẻ. Đã có 66 bé được sinh ra trên những chiếc xe Mai Linh khi chở khách là các sản phụ qua những đoạn tắc đường, đường xa. Và có khoảng trên 30 gia đình đặt tên con là Mai Linh.

Lãnh đạo Tập đoàn Mai Linh trao thưởng cho nhân viên Đinh Hoàng Tâm

Mới đây, Bộ Công an cũng vừa trao bằng khen cho Tập đoàn Mai Linh vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (16/6/1967 – 16/6/2017).

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dung-cam-bat-cuop-nhan-vien-mai-linh-duoc-cong-an-khen-thuong-d119073.html