Dùng búa đinh đánh bạn gái tử vong rồi tự tử nhưng không chết

Do mâu thuẫn tình cảm, trong lúc nóng giận, Vũ đã dùng búa đinh đánh vào đầu bạn gái dẫn đến tử vong rồi tự tử nhưng không chết.

Ngày 6/3, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực chợ sinh viên thuộc địa phận tổ 10 phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nạn nhân là chị Trương Thị N. D. (SN 1997, trú tại xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Thông tin ban đầu, vào chiều 6/3, tại phòng trọ, chị D. và bạn trai là Triệu Thế Vũ (SN 1994, trú tại xóm Đông Phong, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, Hà Giang) đã xảy ra mâu thuẫn về mặt tình cảm. Trong lúc nóng giận, Vũ đã dùng búa đinh đánh vào đầu chị D. khiến chị bị gục tại chỗ.

Hiện trường vụ án.

Sau đó, Vũ đã viết thư tuyệt mệnh để lại và dùng khăn len buộc vào chấn song cửa sổ rồi treo cổ tự tử nhưng không chết.

Sợ hãi nên Vũ nhắn tin cho bạn của chị D. gọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt Triệu Thế Vũ để phục vụ công tác điều tra.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/dung-bua-dinh-danh-ban-gai-tu-vong-roi-tu-tu-nhung-khong-chet