Dùng búa đánh vợ cũ nhập viện vì ghen vô cớ

Dù đã ly hôn nhưng khi thấy vợ cũ quen với người đàn ông khác, Tuấn nổi cơn ghen nên đã dùng búa đánh nạn nhân nhập viện.

Ngày 25-6,TAND TP Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt bị cáo Phan Tuấn 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Tuấn và chị Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1976, cùng trú tại TX Điện Bàn, Quảng Nam) trước đây là vợ chồng. Quá trình chung sống, do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng bất hòa nên hai người quyết định ly hôn.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TA

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TA

Chia tay chồng cũ, chị Dung ra Đà Nẵng kiếm việc làm và thuê phòng trọ tại quận Sơn Trà nhưng giấu biệt không cho Tuấn biết. Thời gian này, chị Dung kết bạn với anh Lê Văn Chiến (SN 1976, trú huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế).

Sau nhiều lần tìm hiểu, Tuấn biết chỗ ở của vợ cũ. Khoảng 17 giờ 30 ngày 5-8-2018, Tuấn điều khiển xe máy mang theo búa, một chai nước cai thuốc lá và một chai thuốc trừ sâu đến phòng trọ của chị Dung.

Tại đây, Tuấn nói chuyện với chị Dung rồi đề cập đến chuyện chia tài sản, khoảng 30 phút sau thì anh Chiến đến. Nhìn thấy anh Chiến, bị cáo nổi cơn ghen.

Tuấn ra xe máy lấy búa và chai thuốc cai nghiện thuốc lá mang vào phòng rồi nói với chị Dung: “Bà ép tui quá thì tui giết bà rồi tự tử tại đây luôn”. Thấy chai nước cai thuốc lá bị đổ ra nền nhà, chị Dung đáp: “Ông làm gì đổ nước ra nhà tôi hôi rình vậy?”. Trong lúc chị Dung lấy khăn lau sàn nhà, Tuấn dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân ngất xỉu.

Anh Chiến vào can ngăn thì bị Tuấn vung búa đánh trúng đầu, anh Chiến bỏ chạy thì Tuấn đuổi theo, vật ngã xuống đất. Trong lúc xô xát, Tuấn lấy búa đánh còn anh Chiến dùng cây phơi đồ bằng inox đánh lại cho đến khi người dân phát hiện và can ngăn.

Anh Chiến và chị Dung ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế quận Sơn Trà. Kết quả chị Dung thương tích 3%, còn anh Chiến thương tích 6%. Sau khi gây thương tích cho hai nạn nhân, Tuấn bắt xe ôm về nhà ở Quảng Nam rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Tuy nhiên, bị cáo may mắn giữ được tính mạng do được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại tòa, Tuấn thừa nhận hành vi của mình và nhận mức án như trên.

TÂM AN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/dung-bua-danh-vo-cu-nhap-vien-vi-ghen-vo-co-842251.html