Dùng búa đánh người yêu bất tỉnh vì níu kéo không thành

Sau khi năn nỉ được nối lại chuyện tình cảm nhưng bất thành, Đô dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu người yêu khiến nạn nhân bất tỉnh.

đối tượng Hồ Viết Vi Đô. ảnh CA

đối tượng Hồ Viết Vi Đô. ảnh CA

Ngày 22/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an thị xã Điện Bàn để tiếp tục điều tra đối tượng Hồ Viết Vi Đô (SN 1987 trú thôn An Thọ, xã Tam An, huyện Phú Ninh) về hành vi giết người.

Nơi xảy ra vụ việc

Đô và chị S. (SN 1983 trú phường Điện An, thị xã Điện Bàn) từng có quan hệ yêu đương, tuy nhiên sau một thời gian thấy Đô không nghề nghiệp lại có tính vũ phu nên chị S. chia tay. Đô tìm mọi cách để níu kéo nhưng bất thành.

Chiều 15/4, Đô đến tiệm cắt tóc của chị S. Sau khi năn nỉ người yêu quay lại nhưng bất thành, Đô dùng chiếc búa mang theo đánh nhiều nhát vào đầu chị S. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Trên đường chạy trốn ra Đà Nẵng, đối tượng suy nghĩ lại và đến Công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đầu thú.

Công an phường Hòa Quý nhanh chóng thông báo cho Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận vụ việc, đồng thời đến hiện trường đưa chị S. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đầu.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dung-bua-danh-nguoi-yeu-bat-tinh-vi-niu-keo-khong-thanh-1646624.tpo