Dựng Bia tưởng niệm 52 cán bộ, bác sĩ, y sĩ hi sinh năm 1966 tại Quảng Nam

Ban liên lạc Cựu Quân y Sư Đoàn 2, Quân khu 5 đang nỗ lực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho việc xây dựng Bia tưởng niệm 52 cán bộ, bác sĩ, y sĩ hi sinh vào ngày 02/08/1966 tại xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Thư ngỏ của Ban liên lạc Cựu Quân y Sư Đoàn 2, Quân khu 5

Thư ngỏ của Ban liên lạc Cựu Quân y Sư Đoàn 2, Quân khu 5

Những ngày tháng 12 lịch sử này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang triển khai thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2019).

75 năm xây dựng và trưởng thành, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời chiến đã hàng trăm ngàn người lính, quân nhân ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho thương binh, bệnh binh, người có công với nước và thân nhân các liệt sĩ.

Trong chiến tranh, chiến trường Khu 5 là một trong những nơi ác liệt, luôn phải hứng chịu bom đạn của kẻ thù và đã có hàng ngàn người lính ngã xuống tại đây. Sáng ngày 02/08/1966, quân địch đã thả bom B52 vào xã Sơn Tân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ) nay là xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Bom B52 mà quân địch thả đã rơi trúng vị trí trú quân của các cán bộ, bác sĩ, y sĩ và nhân viên của bệnh xá C33.

Bom đạn khốc liệt đã cướp đi tính mạng của 52 cán bộ, bác sĩ, y sĩ và nhân viên phục vụ bệnh xá C33. “Sau khi dứt tiếng bom, chúng tôi bàng hoàng khi thấy đồng đội, đồng chí mình hi sinh, một số đồng chí bị thương chúng tôi đã nhanh chóng cấp cứu, 52 đồng chí hi sinh đã được đưa đi mai táng”, Cựu Quân y Sư Đoàn 2 Phan Thị Oanh chua xót nói.

Phối cảnh công trình Bia tưởng niệm

Cựu Quân y Sư Đoàn 2 Phan Thị Oanh cho biết, năm 1984 chính quyền tiến hành quy tập 52 đồng chí đã hi sinh về nghĩa trang liệt sĩ nhưng tất cả đều chưa rõ họ tên. Nhớ đến đồng chí, đồng đội đã nằm xuống, năm 2011 các cưu quân y Sư Đoàn 2 đã liên lạc và thành lập Ban liên lạc Cựu quân y Sư Đoàn 2 và từ đó đến nay duy trì gặp mặt 2 năm 1 lần.

Trong các lần gặp mặt, các Cựu quân y đều mong muốn làm bia tưởng niệm khắc ghi sự hi sinh của 52 cán bộ, bác sĩ, y sĩ và nhân viên. Do cuộc sống còn khó khăn, eo hẹp về tài chính, qua nhiều lần quyên góp và vận động, đến nay vẫn chưa đủ kinh phí để thực hiện công trình có ý nghĩa và nhân vân này.

Ban liên lạc Cựu quân y Sư Đoàn 2 đã liên hệ và được Quân khu 5 hỗ trợ 100 triệu đồng và UBND xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức cấp 300m2 đất để dựng bia tưởng niệm.

Ban liên lạc Cựu quân y Sư Đoàn 2, Quân khu 5 mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đóng góp, ủng hộ để Ban liên lạc có đủ kinh phí xây dựng công trình Bia tưởng niệm 52 cán bộ, bác sĩ, y sĩ và nhân viên đã hy sinh vào ngày 02/08/1966, để mỗi năm có nơi tổ chức ngày giỗ chung cho 52 người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống.

Mọi đóng góp xin liên hệ:

Ông Trần Thanh Hạ- Trưởng ban liên lạc. ĐT: 0914.747.914

Bà Phan Thị Oanh (Kim Anh) - Phó Trưởng ban liên lạc. ĐT: 0795.739.789

Tâm Phúc

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/dung-bia-tuong-niem-52-can-bo-bac-si-y-si-hi-sinh-nam-1966-tai-quang-nam-31158.html