Đừng bị phim truyền hình che mắt, đây mới là nhan sắc thật của phi tần thời Thanh triều

Nếu đang ôm mộng các vị phi tần ngày xưa rất xinh đẹp, quý phái, sắc sảo thì bạn có thể tỉnh giấc được rồi.

Trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc, các vị phi tần của Hoàng đế hay vương phi, hoàng thân quốc thích đều mang vẻ đẹp sắc sảo, quý phái. Vì vậy, không ít người nghĩ rằng ắt hẳn trong lịch sử, những người phụ nữ Thanh triều cũng đẹp “chim sa cá lặn”, “nghiêng nước nghiêng thành”.

Tuy nhiên, cái đẹp vốn dĩ không hề có một tiêu chuẩn cụ thể nào và mỗi thời đều có thước đo riêng. Chẳng hạn như bây giờ, có lẽ dáng người thon gọn, mặt V-line, mũi cao,… mới là chuẩn mực của cái đẹp nhưng ngày xưa lại không phải như vậy. Do đó, khi chiêm ngưỡng dung nhan thật của các phi tần, vương phi, nhiều người không khỏi “vỡ mộng”.

Dưới đây là một số bức ảnh chụp lại nhan sắc của phụ nữ Thanh triều.

Nhan sắc của Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908), sinh mẫu của Thanh Mục Tông Đồng Trị Đế. Nhắc đến vị Thái hậu này, hậu thế không chỉ truyền tai nhau những câu chuyện về lối sống xa xỉ và cách thâu tóm quyền lực đầy mưu mô của bà, mà còn thường xuyên nhắc tới giai thoại về nhan sắc từng làm khuynh đảo hậu cung thời kỳ Vãn Thanh của Từ Hi. Trong cuốn hồi ức mang tên “Hình bóng hoàng triều”, một người thân cận bên cạnh Từ Hi là Đức Linh Công chúa từng miêu tả rằng: “Thái hậu phong tư thướt tha, đẹp như thiếu nữ, đó là điều mà người trong cung ai cũng ngưỡng mộ”.

Nhan sắc của Từ Hi Thái hậu (1835 - 1908), sinh mẫu của Thanh Mục Tông Đồng Trị Đế. Nhắc đến vị Thái hậu này, hậu thế không chỉ truyền tai nhau những câu chuyện về lối sống xa xỉ và cách thâu tóm quyền lực đầy mưu mô của bà, mà còn thường xuyên nhắc tới giai thoại về nhan sắc từng làm khuynh đảo hậu cung thời kỳ Vãn Thanh của Từ Hi. Trong cuốn hồi ức mang tên “Hình bóng hoàng triều”, một người thân cận bên cạnh Từ Hi là Đức Linh Công chúa từng miêu tả rằng: “Thái hậu phong tư thướt tha, đẹp như thiếu nữ, đó là điều mà người trong cung ai cũng ngưỡng mộ”.

Tuy nhiên, cũng có giai thoại ghi lại rằng, vì không muốn ai nhìn thấy bộ mặt già nua, xấu xí, héo mòn do thời gian của mình, Từ Hi Thái hậu sau khi thức dậy thường dành nhiều tiếng để trang điểm. Thậm chí, còn có giai thoại nói rằng có thái giám vô tình nhìn thấy mặt mộc của bà đã bị dọa đến mức giật mình, lỡ mồm kêu lên một tiếng, có kẻ thậm chí còn ngã ngồi xuống đất. Điều này khiến Từ Hi Thái hậu vô cùng phẫn nộ và chém đầu những kẻ đã nhìn thấy mặt mộc của bà.

Từ Hi Thái hậu đi dạo bên Tứ cách cách của Thành thân vương.

Diệp Hách Na Lạp Uyển Trinh (1871 - 1896), mẹ đẻ của Thanh Đức Tông Quang Tự Đế (1871 - 1908) và là em gái ruột của Từ Hi Thái hậu. Uyển Trinh là Đích Phúc tấn của Dịch Hoàn, con trai của Đạo Quang với Trang Thuận Hoàng quý phi Ô Nhã thị.

Uyển Trinh và phu quân Dịch Hoàn.

Thê thiếp của Dịch Hoàn. Bên trái là Đích Phúc tấn Uyển Trinh.

Dàn phi tần và con cái của Dịch Hoàn.

Ảnh chụp Hiếu Định Cảnh Hoàng hậu (1868 - 1913). Bà là Hoàng hậu duy nhất của Quang Tự Hoàng đế, Hoàng đế thứ 11 của triều đại nhà Thanh.

Trân Phi Tha Tha Lạp thị (1876 - 1900) hay còn được hậu thế biết đến với tên gọi Khác Thuận Hoàng quý phi, một phi tần của Thanh Đức Tông Quang Tự Hoàng đế. Bà là một trong những vị hậu phi nổi tiếng nhất thời Thanh triều vì những mâu thuẫn với một nhân vật của thời đại, Từ Hi Hoàng thái hậu.

Bức ảnh chụp Hoàng đế Quang Tự và Trân Phi.

Ôn Tĩnh Hoàng quý phi (1873 - 1924) hay còn gọi là Đức Tông Cẩn phi, là một phi tần của Thanh Đức Tông Quang Tự Hoàng đế. Bà cũng là chị của Trân Phi.

Người đàn ông ngồi chính giữa chính là cha đẻ của vua Phổ Nghi tên là Thuần Thần Vương Tải Phong. Những người còn lại đều là anh chị em của Phổ Nghi (1906 - 1967), vị vua cuối cùng của Thanh triều.

Nhan sắc mẹ đẻ của vua Phổ Nghi.

Quách Bố La Uyển Dung (1906 -1946) là Hoàng hậu của Phổ Nghi nhà Thanh và sau là Mãn Châu quốc. Bà là Hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Hoa, dù thực tế danh vị Hoàng hậu của bà chỉ là trên danh nghĩa vì Phổ Nghi đã thoái vị vào năm 1912. Do đó, bà được người hậu thế về sau biết đến với biệt danh Mạt đại Hoàng hậu.

Dàn thê thiếp của một người đàn ông giàu có thời nhà Thanh.

Các phi tần trong cung.

Nhan sắc một số phi tần trong cung.

Một vị công chúa cuối thời nhà Thanh.

Hai thê thiếp của một vị quan lớn dưới thời nhà Thanh.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/kham-pha/dung-bi-phim-truyen-hinh-che-mat-day-moi-la-nhan-sac-that-cua-phi-tan-thoi-thanh-trieu-4004605.html