Dùng APS công nghệ Ukraine, tăng Thổ trả giá

Trang AMN vừa có bài viết nói về thiệt hại của xe tăng M60TM của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong một thời gian ngắn tham chiến tại Syria.

Theo thông tin được của AMN, trong cuộc chiến tại thị trấn Kansafra, thuộc vùng Jabal Al-Zawiya, Idlib hồi đầu năm 2020, số lượng xe tăng M60TM của Thổ Nhĩ Kỳ bị Quân đội Ả Rập Syria (SAA) phá hủy đã lên tới con số gần 20 chiếc.

Cùng với tuyên bố trên, nguồn tin này còn cho công bố loạt ảnh về tình trạng thê thảm của những chiếc M60TM. Đây là điều khá bất ngờ bởi theo tuyên bố của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ khi động binh rằng, M60TM sở hữu sức mạnh không hề thua kém T-90A của Nga.

Để tăng khả năng chắc chắn, xe được lắp thêm các lớp giáp phụ composite đi kèm giáp phản ứng nổ, thay động cơ mới hay nâng cấp pháo chính lên 120 mm với hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại. Trước đay súng máy phòng không gắn trên tháp pháo phải điều khiển bằng tay, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người bắn thì hiện nay vị trí này đã được lắp đặt module súng máy điều khiển từ xa rất tinh vi.

Trên thân xe dày đặc các loại cảm biến, tác dụng cảnh báo cho kíp lái khi bị tia laser của tên lửa chống tăng hay từ phương tiện trinh sát của đối phương chiếu vào giúp kíp chiến đấu đưa ra biện pháp đáp trả.

Bên cạnh các ống phóng đạn khói ngụy trang, xe tăng M60TM còn được tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động (APS) mang tên Pulat, đây thực chất là biến thể của tổ hợp APS Zaslon mà Thổ Nhĩ Kỳ mua công nghệ chế tạo từ Ukraine.

Hệ thống APS Pulat có kết cấu gồm 6 module đánh chặn bố trí xung quanh xe, nó sẽ kết hợp với cảm biến và radar để bắn chặn tên lửa chống tăng bay tới. Theo thông báo của Ankara, trong các lần thử nghiệm tới tên lửa Kornet thì Pulat đã đánh chặn với xác suất thành công đạt 100%.

Bên cạnh đó một chi tiết nữa cũng rất đáng chú ý được nhìn thấy xuất hiện ở bên trái, phía sau tháp pháo, đó chính là hệ thống vũ khí laser dùng để phá hủy kính ngắm của đối phương, hiện nay rất ít dòng MBT được tích hợp thiết bị trên.

Với hỏa lực mạnh mẽ, giáp bảo vệ vững chắc và còn được tích hợp nhiều hệ thống phòng vệ cực kỳ tối tân, tính năng kỹ chiến thuật của xe tăng chiến đấu chủ lực M60TM trong biên chế Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ còn được đánh giá vượt trội T-90. Tuy nhiên trong tất cả các trường hợp bị phá hủy tại Syria đã cho thấy, hệ thống APS không hề được kích hoạt dù xe đang hoạt động, giáp xe dễ bị xuyên thủng. Thực tế cho thấy, sức mạnh trong tuyên bố của Thổ về M60TM với khả năng thật khác xa nhau. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/anh-nong/dung-aps-cong-nghe-ukraine-tang-tho-tra-gia-3432296/