Dùng 200kg thuốc nổ phá hủy 'đại bản doanh' thiếc tặc

Hai hầm địa đạo được sử dụng để khai thác thiếc lậu tại khu vực Núi Cao (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) vừa bị lực lượng công binh dùng 200 kg thuốc nổ đánh sập.

Cài đặt khối nổ

Ngày 18/1, UBND huyện Lạc Dương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức triệt phá hầm địa đạo khai thác thiếc trái phép tại khu vực Núi Cao, thuộc Tiểu khu 142.

Hiện trường vụ giải tỏa bãi thiếc.

Sau khi tiến hành cài đặt, lực lượng công binh đã kích nổ 200kg mìn để giật sập 2 hầm thiếc dài khoảng 70m và 200m “ăn” sâu vào lòng núi; đồng thời phá hủy nhiều lán trại cùng hàng chục máy móc, thiết bị phục vụ việc khai thác thiếc lậu, trong đó có giàn máy rung trị giá trên 100 triệu đồng.

Cửa hầm địa đạo.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài, đây là điểm nóng dai dẳng về khai thác thiếc lậu trong nhiều năm qua. Lực lượng chức năng tiến hành phá hủy hầm thiếc nhiều lần nhưng sau đó các đối tượng quay trở lại tiếp tục khai thác. Lần này, lực lượng chức năng sử dụng lượng thuốc nổ lớn nhất nhằm đánh sập hoàn toàn các hầm địa đạo để ngăn chặn các nhóm khai thác thiếc trái phép khôi phục hoạt động.

Bên trong địa đạo.

2 ngày trước, đoàn liên ngành hơn 30 người bao gồm công an, công binh, kiểm lâm, dân quân… đã “đột kích” khu vực này. Vì bị bất ngờ nên thiếc tặc không kịp tẩu tán nhiều thiết bị máy móc dùng để khai thác thiếc trái phép.

Tiêu hủy án trại.

Lực lượng chức năng đã phải túc trực tại khu vực này đề phòng nhóm khai thác thiếc trái phép quay lại thu dọn máy móc và cản trở việc giải tỏa.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dung-200kg-thuoc-no-pha-huy-dai-ban-doanh-thiec-tac-1233891.tpo