Dumfries và Messi tỏa sáng, tuyển Argentina cùng Hà Lan dắt tay nhau vào tứ kết

Dumfries và Messi tỏa sáng trong trận đấu ở vòng 1/8 giúp 2 đội bóng là tuyển Hà Lan và Argentina giành vé vào vòng tứ kết.

Trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 World Cup 2022 là cuộc đọ sức giữa tuyển Hà Lan và tuyển Mỹ. Với lối chơi thiếu hấp dẫn và hiếm khi áp đặt được đối phương tại vòng bảng, "Cơn lốc màu da cam" bị hoài nghi về sức mạnh cũng như việc đi sâu tại World Cup 2022.

Tuy nhiên, bộ mặt trái ngược so với ở vòng bảng của tuyển Hà Lan đã được thể hiện ở trận đấu có tính chất loại trực tiếp. Ngay ở phút thứ 10, từ đường chuyền thuận lợi của Denzel Dumfries, Memphis Depay đặt lòng đẳng cấp mở tỷ số trận đấu cho tuyển Hà Lan.

Dumfries chơi ấn tượng giúp tuyển Hà Lan đánh bại tuyển Mỹ.

Dumfries chơi ấn tượng giúp tuyển Hà Lan đánh bại tuyển Mỹ.

Bàn thắng giúp tuyển Hà Lan chơi chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng cũng phải đến những phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Dumfries có đường căng ngang thuận lợi để Daley Blind dứt điểm một chạm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2 - 0.

Ở hiệp thi đấu thứ hai, tuyển Mỹ dồn lên tấn công và thành quả đến ở phút 76, Christian Pulisic tận dụng khoảnh khắc sơ hở của hàng thủ đối phương để thoát xuống và căng ngang cho Haji Wright dứt điểm rút ngắn tỷ số trận đấu. Nhưng đó là tất cả những gì tuyển Mỹ làm được, hơn thế họ còn nhận thêm bàn thua ở phút thứ 81. Người lập công là cầu thủ thi đấu thăng hoa với 2 kiến tạo ở hiệp một Dumfries. Chiến thắng này giúp tuyển Hà Lan là đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, tuyển Argentina có cuộc đối đầu với tuyển Australia. Đây là cặp đấu sẽ xác định đối thủ của tuyển Hà Lan ở vòng tứ kết. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, tuyển Argentina cầm bóng 63% thời lượng ở 30 phút đầu tiên, tuy nhiên, khoảng trống cho Messi và đồng đội phối hợp gần như không có và cơ hội không nhiều.

Messi cán mốc 1.000 trận đấu bằng chiến thắng trước tuyển Australia tại World Cup 2022.

Phải chờ đến phút 35, tình huống nguy hiểm và bàn thắng mở tỷ số đã đến. Messi nhận đường chọc khe của Nicolas Otamendi, rồi đi bóng khéo léo trước khi cứa lòng chân trái chuẩn xác để khuất phục thủ môn Matthew Ryan. Đây là trận đấu đánh dấu cột mốc 1.000 trận đấu và bàn thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp của một kỳ World Cup là món quà ý nghĩa với cá nhân Messi.

Bước sang hiệp hai, tuyển Argentina chủ động gây áp lực tầm cao, tạo sức ép dồn dập khiến tuyển Australia mắc sai lầm ở phút 58. Thủ môn Ryan lúng túng ở pha khống chế bóng tạo thời cơ cho Julian Alvarez sau đó ập vào rồi xoay người dứt điểm tinh tế vào khung thành đã bỏ trống, nâng tỷ số lên 2 - 0. Phút thứ 77, Craig Goodwin thắp lại hy vọng cho tuyển Australia với bàn thắng rút ngắn tỷ số. Nhưng đó là tất cả những gì tuyển Mỹ có làm được và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1 - 2.

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/dumfries-va-messi-toa-sang-tuyen-argentina-cung-ha-lan-dat-tay-nhau-vao-tu-ket.html