Ducati Hypermotard bản độ ba bánh với bộ siêu nạp

Một chiếc Ducati Hypermotard 1100 được độ lại thành một chiếc xe đua ba bánh và một hệ thống siêu tăng áp hiệu quả.

Trong khi động cơ và khung của Hypermotard được giữ lại, gần như mọi thứ khác đều được sửa đổi.

Ducati Hypermotard 1100 trông khác lạ trong bản độ cá nhân hóa.

Ducati Hypermotard 1100 trông khác lạ trong bản độ cá nhân hóa.

Sự khác biệt rõ ràng nhất trên chiếc xe là việc lắp đặt thêm một bánh xe thứ hai ở phía trước để cải thiện độ bám. Tuy nhiên, việc thêm một bánh xe phụ không đơn giản, đòi hỏi người thiết kế phải chế tạo các cánh tay đòn bespoke, một hệ thống lái độc đáo và sửa đổi hệ thống treo. Tất cả các bánh xe được bọc trong lốp xe đặc biệt vì chủ nhân của nó muốn tham gia các cuộc đua trên băng.

Theo tiêu chuẩn, động cơ 1.078 cc của Hypermotard tạo ra khoảng 95 mã lực nhưng người ta đã chế tạo một bộ tăng áp Garrett GT35 và trang bị thêm một hệ thống ròng rọc, biến nó thành siêu tăng áp một cách hiệu quả. Tất nhiên với bộ siêu nạp như vậy, chiếc xe sẽ có hiệu suất "không phải dạng vừa".

Một chiếc Ducati Hypermotard nguyên bản.

Ducati bản độ cá nhân này được gọi là Yondu, đặt theo tên của nhân vật trong Guardians of the Galaxy. Chủ của Yondu hy vọng nó sẽ giành được giải trong Baikal Mile, giải đua mô tô được tổ chức trên một hồ nước đóng băng gần biên giới Nga và Mông Cổ.

Lan Hương (Nguồn: Carcoops)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-dep-va-xe/ducati-hypermotard-ban-do-ba-banh-voi-bo-sieu-nap-ar536403.html