Đức xét xử nghi phạm sát hại Thị trưởng thành phố Kassel

Nghi phạm chính là Stephan Ernst, 46 tuổi, được cho là đã dùng súng sát hại ông Lübcke ở khoảng cách gần khi chính trị gia thuộc đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) này đứng ở trước nhà riêng.

(Nguồn: dw)

(Nguồn: dw)

Ngày 16/6, Tòa phúc thẩm ở thành phố Frankfurt (Đức) đã mở phiên tòa xét xử hai nghi phạm bị cáo buộc sát hại Thị trưởng thành phố Kassel, ông Walter Lübcke hồi tháng 6/2019.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, nghi phạm chính là Stephan Ernst, 46 tuổi, được cho là đã dùng súng sát hại ông Lübcke ở khoảng cách gần khi chính trị gia thuộc đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) này đứng ở trước nhà riêng.

Động cơ của vụ sát hại được cho là do Ernst tức giận trước sự ủng hộ của ông Lübcke đối với người tị nạn.

Ngoài Ernst, một đối tượng khác là Markus H. bị cáo buộc là đồng phạm trong vụ sát hại ông Lübcke, đã giúp Ernst tiếp cận với người bán vũ khí và tập bắn cùng với đối tượng này.

Ernst ban đầu thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng sau đó bác lại lời khai và đổ trách nhiệm cho Markus là người dùng súng sát hại chính trị gia Lübcke.

Tuy nhiên, các điều tra đã chứng tỏ Ernst là hung thủ khi nhiều dấu vết ADN của hung thủ đã được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Các nhà điều tra cũng tin Ernst là hung thủ chính và hành động một mình trong vụ án.

Vụ sát hại đã làm rúng động nước Đức trong bối cảnh tình trạng tội phạm cực đoan cánh hữu gia tăng ở nước này.

Ngoài vụ án sát hại chính trị gia Lübcke, Ernst cũng sẽ phải trả lời các câu hỏi liên quan tới một vụ tấn công bằng dao nhằm vào một người tị nạn Iraq hồi đầu năm 2016./.

Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-xet-xu-nghi-pham-sat-hai-thi-truong-thanh-pho-kassel/646005.vnp