Đức vượt Mỹ trong bảng xếp hạng quốc gia danh tiếng

Theo một bảng xếp hạng các quốc gia danh tiếng nhất thế giới mới được công bố hồi cuối tuần qua, Đức đã soán ngôi đầu bảng của Mỹ để đứng đầu 5 quốc gia tốt nhất thế giới.

Quảng trường Gendermenmarkt, Berlin, Đức.

Theo bảng xếp hạng của Chỉ số Danh tiếng quốc gia Anholt-GfK, Mỹ chỉ đứng thứ hạng 6. Được biết bảng xếp hạng này thực hiện nghiên cứu trên 50 quốc gia theo nhiều hạng mục khác nhau - bao gồm cơ chế quản lý, xuất khẩu, văn hóa, con người, du lịch và di cư. Mỹ từng xếp hạng nhất trong năm 2016, nhưng Đức đã soán ngôi vị này trong năm nay.

Theo ông Simon Anholt, người khởi xướng việc thực hiện bảng xếp hạng này cách đây hơn một thập kỷ, nguyên nhân mà Mỹ tụt hạng chính là do Tổng thống Donald Trump.

“Chúng ta đang chứng kiến “hiệu ứng Trump”, chủ yếu do thông điệp chính trị có tên “Nước Mỹ trên hết” mà ông ấy đưa ra” - ông Anholt nhận định.

Theo vị chuyên gia, bất chấp tụt hạng trên bảng xếp hạng tổng quát, những người dân Mỹ được họ phỏng vấn vẫn đưa ra đánh giá tích cực hơn về đất nước của họ so với năm ngoái.

Và năm nay cũng là lần đầu tiên mà Mỹ chứng kiến sự tụt hạng lớn như vậy trong bảng xếp hạng này. Đức hiện đang xếp đầu bảng nhờ vào bước tiến lớn trong các hạng mục như cơ chế quản lý, người dân và văn hóa.

Nước Anh, vốn chịu ảnh hưởng lớn sau sự kiện Brexit hồi năm ngoái, đã lấy lại động lực và đứng ở vị trí thứ 3. Điều này cho thấy rằng Mỹ cũng có thể lấy lại sức bật trong bảng xếp hạng năm sau.

Pháp đứng ở vị trí thứ 2, trong khi Canada và Nhật Bản cùng đứng ở vị trí thứ 4. Phần còn lại của top 10 trong bảng xếp hạng bao gồm Italy (vị trí thứ 7), Thụy Sỹ (8), Australia (9) và Thụy Điển (10). Không có một quốc gia nào nằm ngoài khu vực châu Âu lọt vào top 10, trừ Nhật Bản.

K.D.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/quoc-te/duc-vuot-my-trong-bang-xep-hang-quoc-gia-danh-tieng-386336