Đức viện trợ thêm 500 triệu euro cho Ukraine

Theo thông báo của Thủ tướng Olaf Scholz, Đức chuẩn bị cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trị giá hơn 500 triệu euro (tương đương 499,3 triệu USD), nhằm giúp Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga.

Trong chuyến công du của Thủ tướng Scholz tới Canada, một người phát ngôn của chính phủ Đức hôm 23/8 cho biết, các thiết bị quân sự Đức cam kết gửi cho Ukraine bao gồm 3 hệ thống phòng không IRIS-T, khoảng một chục phương tiện bọc thép, 20 bệ phóng tên lửa gắn trên xe bán tải, đạn dược chính xác và thiết bị chống máy bay không người lái.

Hệ thống phòng không IRIS-T là một trong những vũ khí dự kiến Đức sẽ cung cấp cho Ukraine. Ảnh: DW

Hệ thống phòng không IRIS-T là một trong những vũ khí dự kiến Đức sẽ cung cấp cho Ukraine. Ảnh: DW

“Đây là một bước tiến tới hiện đại hóa bền vững các lực lượng vũ trang Ukraine”, người phát ngôn nói.

Theo AFP, số vũ khí này sẽ được bàn giao cho Ukraine vào năm 2023, một số loại có thể được chuyển giao sớm hơn. Kế hoạch này vẫn cần được ủy ban ngân sách Quốc hội Đức phê duyệt.

Gần đây, Thủ tướng Đức đã cam kết sẽ hỗ trợ tài chính và quân sự với quy mô lớn hơn cho Ukraine.

Đầu năm nay, Đức đã cân nhắc có nên cung cấp vũ khí cho Ukraine hay không, dẫn đến sự chậm trễ kéo dài trong việc gửi vũ khí cho Kiev. Điều này khiến Đức nhận nhiều chỉ trích ở cả trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, sau đó Đức đã nhanh chóng chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Đức đã cung cấp cho Ukraine 15 hệ thống phòng không Gepard, 10 pháo tự hành, một số tàu sân bay bọc thép, hàng trăm hệ thống phòng không di động, cũng như một loạt vũ khí gây sát thương và không gây sát thương khác./.

Mai Trang/VOV.VN (biên dịch) Theo DW

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duc-vien-tro-them-500-trieu-euro-cho-ukraine-post965353.vov