Đức và Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh giao lưu và hợp tác song phương

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier khẳng định Đức sẽ duy trì sự bình tĩnh, lý trí, tiếp tục triển khai giao lưu, hợp tác bình thường giữa hai nước.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: china-embassy.org)

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: china-embassy.org)

Theo Thời báo Hoàn cầu ngày 14/2 (giờ Đức), tại thành phố Munich, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đánh giá cao những nỗ lực, tốc độ và kết quả của Trung Quốc trong việc ứng phó với dịch viêm đường hô hấp do virus corona chủng mới (COVID-19), cho biết Đức mong muốn tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng này.

Ông khẳng định Đức sẽ duy trì sự bình tĩnh, lý trí, tiếp tục triển khai giao lưu, hợp tác bình thường giữa hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc có thái độ trách nhiệm, dám chịu hi sinh trong việc bảo vệ y tế công cộng trên toàn cầu.

Ông khẳng định Trung Quốc không chỉ có khả năng chiến thắng dịch COVID-19, mà còn tự tin làm giảm tối đa tác động của dịch bệnh, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đã được đề ra trong năm nay.

Ông cũng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Đức đối với Trung Quốc trong việc ứng phó với dịch bệnh này.

Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh giữa bối cảnh thế giới hiện nay đầy rủi ro, thách thức, Trung Quốc và Đức là hai nước lớn cần tăng cường hợp tác chiến lược, nhằm duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới.

Trung Quốc mong muốn đẩy mạnh phối hợp với Đức cũng như các nước khác nhằm đảm bảo thực hiện thành công một loạt chương trình nghị sự chính trị quan trọng giữa Trung Quốc và EU trong năm nay, qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-EU.

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao Trung-Đức, đẩy mạnh hợp tác song phương, thúc đẩy phát triển quan hệ Trung Quốc-EU và cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại, trật tự quốc tế./.

Vĩnh Hà (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-va-trung-quoc-tiep-tuc-day-manh-giao-luu-va-hop-tac-song-phuong/623344.vnp