Đức ước tính chi phí tái thiết Ukraine

Trong cuộc họp báo thường niên tại Berlin hôm 11/8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ước tính chương trình tái thiết Ukraine sẽ tiêu tốn hàng tỷ USD.

Tòa nhà bị hư hại nặng nề tại vùng Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP

Tòa nhà bị hư hại nặng nề tại vùng Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AP

Theo đài RT (Nga), nhà lãnh đạo Đức cho biết dự án này sẽ tham vọng hơn Kế hoạch Marshall năm 1947 do Mỹ tài trợ để khôi phục châu Âu sau Thế chiến thứ 2. Các chương trình phục hồi kinh tế của dự án này đã tiêu tốn khoảng 13 tỷ USD (150 tỷ USD theo thời giá hiện nay).

Về thời điểm bắt đầu dự án, ông Scholz cho biết vấn đề thiết lập hòa bình ở Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào người dân và chính phủ nước này. Ông nói: “Chỉ có Tổng thống Ukraine, Chính phủ, Quốc hội và người dân Ukraine mới có thể nói rằng đây là một quyết định đúng đắn. Nền hòa bình gượng ép sẽ không hiệu quả. Đó là lý do tại sao Đức sẽ tiếp tục viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Đồng thời, chúng ta phải giải quyết vấn đề tái thiết – gồm cơ sở hạ tầng, các tòa nhà, các cơ quan. Chúng đã bị tàn phá nghiêm trọng và việc tái thiết có thể tiêu tốn hàng tỷ USD”.

Ông Scholz mô tả chương trình tái thiết Ukraine sẽ rất lớn, thậm chí còn lớn hơn kế hoạch Marshall.

Đầu tháng này, Bloomberg đưa tin Ukraine đã đề nghị các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp hàng trăm tỷ USD cho các nỗ lực tái thiết. Nước này đã đề xuất EU viện trợ hơn 523 tỷ USD.

Trước khi đưa ra yêu cầu trên, phát biểu tại một hội nghị của NATO ở Madrid, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev cần 5 tỷ USD mỗi tháng để bù đắp thâm hụt ngân sách. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev sẽ không nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ cho Nga để đổi lấy lệnh ngừng bắn và đã gây áp lực buộc phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho nhằm thay đổi cục diện trong xung đột với Moskva.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/duc-uoc-tinh-chi-phi-tai-thiet-ukraine-20220812104330114.htm