Đức - Ukraine thảo luận khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Donbas

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 16/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc điện đàm, trong đó thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) và Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) tại cuộc họp báo ở Meseberg, Đức ngày 20/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các giải pháp nhằm đạt được tiến bộ trong tiến trình hòa bình giải quyết cuộc xung đột ở khu vực Donbas. Đặc biệt, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng thảo luận về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực xung đột.

Kể từ khi bùng phát hồi đầu năm 2014 đến nay, cuộc xung đột tại khu vực Donbas ở miền Đông Ukraine khiến hơn 10.000 người thiệt mạng, khoảng 24.000 người bị thương và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Năm 2015, tại thủ đô Minsk của Belarus, các nhà lãnh đạo thuộc nhóm Bộ tứ Normandy gồm Pháp, Đức, Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine, song đến nay tình hình tại khu vực này vẫn căng thẳng khi các bên vẫn cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ngày 5/9/2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để kiểm soát và tuần tra đường dây liên lạc ở Donbas. Trong khi đó, Chính quyền Kiev cho biết sẽ chỉ đồng ý triển khai lực lượng tuần tra của LHQ nếu lực lượng này đóng quân trên toàn bộ khu vực do các nhóm vũ trang kiểm soát, bao gồm biên giới Ukraine-Nga.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/duc-ukraine-thao-luan-kha-nang-trien-khai-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-tai-donbas-20180817073312500.htm