Đức tuyên bố gửi xe tăng cho Ukraine nếu Mỹ 'làm gương'

Các quan chức cấp cao của Đức cho rằng việc yêu cầu Berlin đồng ý chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard cho Kiev có nguy cơ làm rạn nứt liên minh cầm quyền của Đức, do đó Mỹ nên 'làm gương' bằng cách gửi xe tăng Abrams tới Ukraine.

Ba Lan, Phần Lan và Đan Mạch đang cân nhắc gửi xe tăng Leopard từ kho dự trữ của các nước này đến Ukraine. Tuy nhiên, bất kỳ hoạt động chuyển giao vũ khí nào cũng đều cần có sự chấp thuận của Berlin. Cho đến nay, Đức vẫn khẳng định chưa nhận được yêu cầu từ các quốc gia nói trên.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức cấp cao của Đức cho biết nước này sẵn sàng “bật đèn xanh”, nhưng chỉ khi Mỹ cũng tuyên bố sẽ gửi cho Kiev một số xe tăng Abrams của nước này.

Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố Đức có “liên kết chiến lược” với đối tác trong vấn đề hỗ trợ Ukraine. Khi được hỏi về việc viện trợ xe tăng Leopard, lãnh đạo Đức nói rằng ông lo ngại nguy cơ xung đột Ukraine leo thang.

“Ukraine có thể dựa vào sự hỗ trợ của chúng tôi trong cuộc chiến kiên cường của họ, nhưng rõ ràng là chúng tôi muốn tránh việc biến điều này trở thành một cuộc chiến giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Mỹ và các đồng minh từng nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không phải là một bên trong cuộc xung đột, nhưng vẫn liên tục lập luận rằng “Nga phải thua”, và cung cấp cho Kiev ngày càng nhiều vũ khí.

Liên minh của Thủ tướng Scholz được cho là đang chia rẽ về vấn đề này, với Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do ủng hộ việc trao ngay cho Ukraine xe tăng Leopard, trong khi Đảng Dân chủ Xã hội của chính ông Scholz lại tỏ ra miễn cưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambert đã từ chức đầu tuần này, một phần do tranh cãi về vấn đề viện trợ xe tăng. Người thay thế bà, ông Boris Pistorius, thừa nhận hôm thứ Tư rằng Đức “gián tiếp” liên quan đến cuộc xung đột.

Có được xe tăng Abrams từ Mỹ từ lâu đã là mục tiêu của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov. Ông nói với Politico hồi tháng 10 rằng xe tăng Leopard là một bước đệm trên con đường đó.

Cũng theo nguồn tin này, Washington được cho là chưa sẵn sàng viện trợ Abrams cho Kiev ở thời điểm hiện tại, dù không phải vì lo ngại Nga leo thang căng thẳng. Các quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc nói với Politico hôm thứ Tư rằng vấn đề là do “những thách thức về hậu cần và bảo trì” của Abrams, một cỗ máy nặng 67 tấn với động cơ tua-bin ngốn xăng.

Hồi đầu tuần, Anh tuyên bố sẽ gửi 14 xe tăng Challenger II cho Ukraine, với hy vọng thúc đẩy các thành viên NATO khác làm theo. Đây dường như là tất cả những gì Anh có thể “cho đi” vào lúc này, dù một nghị sĩ thừa nhận rằng Kiev sẽ cần tới hàng trăm chiếc xe tăng để thực sự tạo ra sự khác biệt.

Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc gửi vũ khí tới Ukraine sẽ chỉ làm kéo dài cuộc xung đột. Khi được hỏi về quyết định của Anh, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng “những chiếc xe tăng đó (Challenger II) có thể bốc cháy và chúng sẽ bốc cháy như những vũ khí khác”.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/duc-tuyen-bo-gui-xe-tang-cho-ukraine-neu-my-lam-guong-post1504409.tpo