Đục tường trộm 14 lượng vàng ở Tiền Giang

Ngọc Anh khai nhận đã dùng xà beng để khoét bức tường được xây bằng gạch nung của tiệm vàng, đột nhập vào lấy trộm tài sản.

Ngày 25/6, Công an Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ Lê Ngọc Anh (42 tuổi, ngụ ấp 4, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lê Ngọc Anh bị công an bắt giữ

Lê Ngọc Anh bị công an bắt giữ

Trước đó, ngày 20/6, chủ tiệm vàng Kim Thư tại ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, Thị xã Gò Công trình báo với cơ quan công an về việc bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều nữ trang, gồm 200 đôi bông tai và 5 sợi dây chuyền vàng có trọng lượng khoảng 14 lượng vàng.

Nhận được tin báo, Công an Thị xã Gò Công đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt nghi phạm.

Ngày 24/6, Công an Thị xã Gò Công đã bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Anh khi đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh; đồng thời, thu giữ một số tang vật có liên quan.

Lê Ngọc Anh khai nhận, tối ngày 19/6, đi xe máy từ TP. Hồ Chí Minh về Thị xã Gò Công để trộm cắp tài sản. Khi đến tiệm vàng Kim Thư, đối tượng này dùng xà beng để khoét bức tường được xây bằng gạch nung của tiệm vàng, đột nhập vào lấy trộm tài sản và tẩu thoát./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/duc-tuong-trom-14-luong-vang-o-tien-giang-1063969.vov