Đức Tuấn phản hồi trước lùm xùm hát sai lời 'Hoa trinh nữ'

Đức Tuấn khẳng định mình không sửa lời bài hát 'Hoa trinh nữ' - ca khúc được chọn làm đĩa đơn, được phát hành vào ngày 8.3 vừa qua.

 Đức Tuấn và nhạc sĩ Thanh Tâm.

Đức Tuấn và nhạc sĩ Thanh Tâm.

Mới đây, nick Mylan Luu (được nhiều nghệ sĩ cho là ca sĩ Mỹ Lan, vợ của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh) comment bên dưới MV Hoa trinh nữ trên trang Youtube của ca sĩ Đức Tuấn: Mình không đồng ý với Đức Tuấn sửa lời dù chỉ 2 chữ (Khách phong trần/Rước vua về) vì nghe xong đã làm thay đổi ý nghĩa bài hát. Lính phong trần hay lính xa nhà là tác giả đã gợi lên hình ảnh người lính dầm mưa ngoài chiến trường nhưng vẫn nhớ đến người yêu phương xa qua hình ảnh "Hoa trinh nữ". Khi sửa lời đã làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của bài hát thì không thể chấp nhận được”.

Ngay sau đó, Đức Tuấn phản hồi ý kiến này: "Trước khi ghi âm bất kỳ ca khúc nào, tôi cũng tìm hiểu rất kỹ về hoàn cảnh sáng tác và từng lời ca. Với nhạc xưa, tôi lại càng cẩn trọng hơn và luôn tham khảo qua rất nhiều tài liệu tham chiếu, các bản ghi cũ...

Trong trường hợp ca khúc Hoa trinh nữ, tôi không tự ý sửa lời bài hát từ "lính xa nhà", "lính phong trần" thành "khách phong trần".

Ca sĩ Đức Tuấn.

Tôi nghĩ, ca khúc này cũng như nhiều ca khúc nhạc xưa khác có những dị bản. Ca sĩ Nhật Trường - nghệ danh của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh - từng có bản ghi ca khúc Hoa trinh nữ trong album Mười năm tình cũ với lời hát "khách phong trần" đã được phát hành rộng rãi cách đây nhiều năm.

Vấn đề ở đây là tôi đã chọn hát theo phiên bản nào? Tôi đã chọn hát "khách phong trần" vì tôi nhận thấy ca từ này phù hợp với tâm tình của cá nhân tôi và những người yêu nhạc có hoàn cảnh giống tôi".

Dịp này, ngày 14.3, Đức Tuấn tung ra album "Một ngày ta được yêu" với những bài tình ca Trần Thiện Thanh.

Là ca sĩ trong nước duy nhất từ sau năm 1975 đến nay thực hiện riêng một album nhạc Trần Thiện Thanh, Đức Tuấn chấp nhận thách thức lớn với chính mình và những ai đã quá quen với dấu ấn do các danh ca của dòng nhạc này tạo ra.

Nhạc sĩ Thanh Tâm, người sản xuất âm nhạc cho album này, đưa âm hưởng Soul/Jazz hòa cùng những chất liệu âm nhạc đã rất quen thuộc.

Album gồm những bài hát hay nhất của Trần Thiện Thanh như Mùa đông của anh, Trên đỉnh mùa đông, Khi người yêu tôi khóc, Hàn Mạc Tử, Lâu đài tình ái, Chuyện hẹn hò, Tình đầu tình cuối, Yêu, Yêu người như thế đó… và dĩ nhiên, không thể thiếu Hoa trinh nữ.

Với album này, Đức Tuấn đã mời được một thần tượng trong nghề ca hát của mình cùng song ca, đó là danh ca Hương Lan, với 2 ca khúc: Trên đỉnh mùa đông Chiếc áo bà ba. Một sự kết hợp cũng rất bất ngờ với 2 tiếng hát trước nay vẫn được coi là thuộc về 2 trường phái khác hẳn nhau.

M.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/duc-tuan-phan-hoi-truoc-lum-xum-hat-sai-loi-hoa-trinh-nu-662521.ldo