Đức từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh khủng hoảng an ninh biên giới Nga - Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết, nước này chưa sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, sẽ không đưa vũ khí đến khu vực xung đột.

Mà dự định viện trợ cho Ki-ép một bệnh viện dã chiến với tổng giá trị 5,3 triệu Euro (tương đường 6 triệu USD).

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba đã chỉ trích phản ứng của Berlin đối với cuộc khủng hoảng, nhấn mạnh việc nước này từ chối gửi - hoặc cho phép chuyển giao vũ khí quốc phòng cho Ki-ép.

Hồi đầu tuần, Ukraine đã nhận một lô vũ khí từ Anh trong đó bao gồm cả tên lửa chống tăng hạng nhẹ. Trước đó, cuối năm ngoái, Mỹ cũng cho biết, đã viện trợ hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Mỹ và các đồng minh nhiều lần cáo buộc Nga điều hàng chục nghìn binh sĩ đến biên giới với Ukraine nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Nga liên tục phủ nhận cáo buộc này.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/duc-tu-choi-cung-cap-vu-khi-cho-ukraina