Đức từ chối cấp vũ khí, Kiev: Hàng thập kỷ nữa, người dân Ukraine sẽ không quên điều này

Ngày 23/1, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bày tỏ vô cùng thất vọng trước việc Đức từ chối cung cấp vũ khí phòng thủ cho Kiev và khẳng định, người dân quốc gia Đông Âu sẽ không quên điều này trong nhiều thập kỷ tới.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. (Nguồn: AP)

Ngày 23/1, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu Đại sứ Đức tại nước này Anka Feldhusen để bày tỏ sự thất vọng về việc Berlin không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Kiev, điều được Bộ trưởng Quốc phòng Đức thông báo trước đó cùng ngày, cho rằng việc cung cấp vũ khí sẽ không xoa dịu xung đột.

Phát biểu với tờ Welt am Sonntag của Đức, Ngoại trưởng Kuleba nêu rõ: "Việc Đức từ chối vấn đề này cũng khiến công chúng Ukraine thất vọng. Thật đáng tiếc, người Ukraine sẽ nhớ điều này trong nhiều thập kỷ, điều này thật đáng buồn cho tôi với tư cách là ngoại trưởng".

Ông Kuleba cho hay: "Tôi mong muốn quan hệ đối tác của chúng ta sẽ phát triển và mọi người trân trọng tình cảm thân thiện và thân ái của bên kia”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine cho biết, nước này đã phải gánh chịu những tổn thất to lớn trong Thế chiến II và giờ đây, khi Kiev đang bị đe dọa một lần nữa, chính sách duy nhất có thể chấp nhận được là để nước này tự vệ.

Ông nhắc nhở rằng, trong quá khứ, Đức đã "mắc sai lầm chống Ukraine" và để chịu trách nhiệm một phần cho sai lầm này có thể là việc đưa ra những quyết định đúng đắn vào thời điểm hiện tại.

Ngoại trưởng Kuleba nói: “Ukraine càng mạnh thì nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang với Nga càng thấp".

Nga bác bỏ nhiều cáo buộc của các nước phương Tây và Kiev về việc chuẩn bị xâm lược Ukraine. Moscow đã tuyên bố không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào và cho rằng, các cáo buộc trên được phương Tây lợi dụng làm cớ để triển khai thêm vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần biên giới Nga.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov thông báo trên mạng xã hội Twitter: "Lô vũ khí thứ hai đã tới Kiev! Hơn 80 tấn vũ khí nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine từ những người bạn của chúng ta ở Mỹ. Đây cũng chưa phải hồi kết".

Mỹ đã tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Trước đó hôm 22/1, khoảng 90 tấn "hàng viện trợ an ninh mang tính sát thương", bao gồm đạn dược, nằm trong gói viện trợ được Mỹ phê duyệt vào tháng 12/2021, đã tới thủ đô của Ukraine.

Các lô vũ khí này nằm trong khuôn khổ gói viện trợ trị giá 200 triệu USD của Mỹ dành cho Ukraine.

(theo Reuters, RT)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/duc-tu-choi-cap-vu-khi-kiev-hang-thap-ky-nua-nguoi-dan-ukraine-se-khong-quen-dieu-nay-171980.html