Đức trục xuất đối tượng liên quan vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ

Đức đã trục xuất Mounir El Motassadeq, người có liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 11/9/2001 tại Mỹ sau khi đối tượng người Maroc này chấp hành gần hết bản án 15 năm tù giam.

Đối tượng Mounir El Motassadeq. (Nguồn: AP)

Ngày 15/10, Đức đã trục xuất Mounir El Motassadeq, người có liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 11/9/2001 tại Mỹ sau khi đối tượng người Maroc này chấp hành gần hết bản án 15 năm tù giam.

Mounir El Motassadeq là thành viên của một tổ chức những người Hồi giáo cực đoan có trụ sở chính tại thành phố Hamburg, miền Bắc nước Đức.

Tổ chức này được cho là đã hỗ trợ, lên kế hoạch cho các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 11/9/2001 nhằm vào nhiều mục tiêu tại Mỹ, cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Nội vụ bang Hamburg Andy Grote cho hay, "thật tốt khi biết rằng ông Motassadeq hiện đã ra khỏi lãnh thổ đất nước chúng tôi. Nhờ đó, chúng tôi mới có thể khép lại vụ việc này cho Hamburg."

Truyền thông Đức đưa tin đối tượng Mounir El Motassedeq đã được cảnh sát hộ tống bằng trực thăng đưa tới sân bay Frankfurrt để trục xuất về Maroc, nơi gia đình đối tượng đang sinh sống.

Trước đó trong phiên tòa xét xử năm 2007, mặc dù luật sư của đối tượng khẳng định thân chủ của mình không biết gì về vụ tấn công ngày 11/9, song các công tố viên cho rằng Motassedeq đóng một vai trò chính trong nhóm những kẻ đánh bom liều chết mang tên Mohammed Atta bằng cách điều hành các vấn đề tài chính của một số thành viên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-truc-xuat-doi-tuong-lien-quan-vu-khung-bo-119-tai-my/530043.vnp