Đúc trống đồng tặng Quốc hội

Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Công ty Hữu nghị Á Châu đang tiến hành đúc trống đồng để dành tặng Quốc hội nhân chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc đúc trống đồng là một hoạt động ý nghĩa của chương trình “Hào khí Non sông”, nhằm thể hiện không khí tưng bừng của toàn dân đi bầu cử, ca ngợi những đóng góp của Quốc hội vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mẫu trống đại với đường kính 100 cm.

Mẫu trống đại với đường kính 100 cm.

BTC sẽ đúc 1 chiếc trống đồng lớn với đường kính 100 cm trọng lượng khoảng 250-300 kg. Trên thân trống thể hiện hình ảnh Quốc hội qua các kỳ từ năm 1946 đến nay và biểu tượng “Hào khí Non sông”.

Chiếc trống được dành trao tặng cho Quốc hội nước Việt Nam để trưng bày và được đặt tại tòa nhà Quốc hội.

Lễ chập lửa.

Ngoài ra BTC sẽ đúc 15 chiếc trống đồng với đường kính 60 cm thể hiện dấu ấn kỳ Quốc hội khóa XV; 100 chiếc mang với đường kính 20 cm, biểu tượng Quốc huy Việt Nam chất liệu đồng nguyên chất mạ vàng.

Chuẩn bị nấu đồng.

Để đảm bảo tiến độ đến đầu tháng 5/2021 sẽ hoàn thiện trống đại để tặng Quốc hội, BTC đã tổ chức lễ chập lửa đúc trống đồng vào ngày 18/4 tại Đông Sơn, Thanh Hóa.

Giọt đồng đầu tiên đã được đổ dể đúc trống.

Dự kiến, ngày 22/5, sẽ diễn ra chương trình “Hào khí Non sông” chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lễ trao vật phẩm cho các Đại biểu, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành cùng BTC.

Chương trình sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự phối hợp của Nhà hát đương đại Việt Nam thực hiện.

Từ Khôi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/duc-trong-dong-tang-quoc-hoi-559620.html