Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Tổng giám mục giáo phận TP HCM, đã qua đời ở tuổi 74 tại nước Ý

Ngày 7-3, Tổng Giáo phận TP HCM phát thông báo về việc Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Tổng Giám mục giáo phận TP HCM vừa mới qua đời.

Trước đó Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sang Châu Âu để có chuyến hành hương Ad Limina. Việc đi lần này, ông và các thành viên khác gặp Đức Giáo hoàng Francis trình bày tình hình Giáo hội công giáo Việt Nam.

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Tuy nhiên, sau đó sức khỏe của ông suy giảm và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện San Camillo, Roma, Ý. Lúc 4 giờ 15 phút (giờ địa phương; tức 22 giờ 15 phút giờ Việt Nam) ngày 6-3 ông đã qua đời ở tuổi 74.

Được biết, ông sinh ra tại Đà Lạt, Lâm Đồng và sau đó được phong chức Linh mục năm 1970.

Sau đó ông được bổ nhiệm Giám mục Đà Lạt ngày 20-5-1999.

Năm 2013, ông được phong làm Tổng giám mục phó. Một năm sau đó,ông làm Tổng Giám Mục Sài Gòn.

Hiện tại thi thể ông vẫn còn ở Ý nên việc tổ chức tang lễ và chương trinh chi tiết chưa chuẩn bị xong.

Yên Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/duc-tong-giam-muc-phaolo-bui-van-doc-qua-doi-2018030715381681.htm