Đức tổ chức hòa đàm Libya, Nga được mời dự

Ngày 1/6, Bộ Ngoại giao Đức cho biết, nước này sẽ đăng cai tổ chức vòng hòa đàm Libya mới vào ngày 23/6 tới tại Berlin (Hội nghị Berlin 2).

Bộ Ngoại giao Đức cho biết, nước này sẽ đăng cai tổ chức vòng hòa đàm Libya mới vào ngày 23/6 tới tại Berlin, dự kiến có sự tham gia của chính phủ chuyển tiếp Libya. (Ảnh minh họa. Nguồn: Anadolu)

Bộ Ngoại giao Đức cho biết, nước này sẽ đăng cai tổ chức vòng hòa đàm Libya mới vào ngày 23/6 tới tại Berlin, dự kiến có sự tham gia của chính phủ chuyển tiếp Libya. (Ảnh minh họa. Nguồn: Anadolu)

Thông báo của Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ, hội nghị sắp tới sẽ thảo luận “các bước tiếp theo cần cho sự ổn định bền vững” của Libya. Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham gia của chính phủ chuyển tiếp Libya.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc gia dự kiến diễn ra vào ngày 24/12 năm nay tại Lybia cũng như việc các binh sĩ nước ngoài rút khỏi nước này.

Ngày 2/6, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya (PC) Mohammed Menfi đã nhận lời mời chính thức tham dự Hội nghị Berlin 2 về Libya từ Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas.

Trong khi đó, truyền thông khu vực Bắc Phi dẫn lời các nguồn tin từ Nga cho hay, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavarov cũng đã nhận được lời mời tham dự Hội nghị Berlin 2 từ ông Guterres và người đồng cấp Đức.

Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về vấn đề Libya Jan Kupis dự kiến sẽ thăm Moscow vào tuần tới để thảo luận với Ngoại trưởng Nga về tình hình Libya.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/duc-to-chuc-hoa-dam-libya-nga-duoc-moi-du-147180.html