Đục thủng tường trường trộm 25 chậu cây cảnh Tết

Tại cơ quan điều tra, cả nhóm thừa nhận đã đục thủng tường rào, lái xe tải đột nhập vào khuôn viên Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc để trộm cắp hoa cây cảnh.

Ngày 28/12, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sú Coóng Phát (SN 1989, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), Nghiêm Văn Lợi (SN 1986, ngụ tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) và Bùi Đức Duy (SN 1998, ngụ tại xã Tân Lâm, huyện Di Linh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm trộm bị Công an TP Bảo Lộc khởi tố.

Nhóm trộm bị Công an TP Bảo Lộc khởi tố.

Trước đó, nhóm đối tượng trên đã đục thủng tường rào Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, đột nhập vào bên trong trộm 7 chậu hoa đào, 1 cây hoa giấy và 17 chậu cây cảnh khác. Số tài sản trên thuộc sở hữu của gia đình ông K’Bói (ngụ phường B’lao, TP Bảo Lộc), thuê khuôn viên của Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc để bày bán sản phẩm Tết.

Vào cuộc điều tra, chiều 26/12, Công an TP Bảo Lộc phát hiện số hoa cây cảnh của gia đình ông K’Bói bị mất đang được cất giấu tại nhà Sú Coóng Phát (thôn Tân Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm). Ba đối tượng thực hiện vụ trộm này lần lượt bị Công an TP Bảo Lộc bắt giữ.

Đào Tết bị các đối tượng trộm cắp

Tại cơ quan điều tra, cả nhóm thừa nhận đã đục thủng tường rào, lái xe tải đột nhập vào khuôn viên Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc để trộm cắp hoa cây cảnh. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cây cảnh tại phường 1 và xã Đại Lào, TP Bảo Lộc.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/duc-thung-tuong-truong-cao-dang-de-trom-cay-canh-tet-625375/