Đức thu giữ 1 triệu khẩu trang nghi nhập khẩu từ Việt Nam

Lực lượng cảnh sát bang Mecklenburg-Vorpommern đã phát hiện số khẩu trang trên khi khám xét một căn hộ, văn phòng và kho hàng thuộc sở hữu của hai người đàn ông.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trang tin NRD của Đức ngày 27/5 đưa tin, cảnh sát huyện Ludwigslust-Parchim thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern đã tịch thu ít nhất một triệu khẩu trang trong một cuộc đột kích vào nhiều địa điểm ở huyện này.

Theo nguồn tin, lực lượng cảnh sát và Cục Hình sự bang Mecklenburg-Vorpommern đã khám xét một căn hộ, văn phòng và kho hàng thuộc sở hữu của hai người đàn ông 52 và 32 tuổi tại các địa điểm gần thị trấn Karow thuộc huyện trên.

Theo ước tính ban đầu, lực lượng chức năng đã thu được khoảng 1 triệu chiếc khẩu trang trong một vụ gian lận quy mô lớn.

Số hàng này được cho đã được nhập từ Việt Nam và được bán ra ở Đức như những chiếc khẩu trang bảo vệ y tế FFP2.

Liên quan vụ việc trên, cảnh sát cũng đã kiểm tra căn hộ của một phụ nữ 34 tuổi ở thành phố Dresden, bang Sachsen.

Người phụ nữ này cùng 2 người đàn ông nêu trên bị nghi nhập khẩu trang từ Việt Nam và chào hàng ở Đức là những khẩu trang bảo vệ y tế FFP2.

Tuy nhiên, số khẩu trang này không có chứng nhận hay đặc tính của những chiếc FFP2.

Cảnh sát cũng đang điều tra số khẩu trang đã được bán ra thị trường. Cả ba đối tượng trên bị nghi gian lận thương mại và vi phạm đạo luật thiết bị y tế của Đức./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-thu-giu-1-trieu-khau-trang-nghi-nhap-khau-tu-viet-nam/642757.vnp