Đức Thọ huy động 137 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chiều 7/10, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái dẫn đầu đã có buổi làm việc với Huyện ủy Đức Thọ nghe đánh giá tình hình phát triển KT-XH của địa phương 9 tháng đầu năm 2020.

9 tháng đầu năm 2020, huyện Đức Thọ đã huy động được 136,70 tỷ đồng xây dựng NTM và đô thị văn minh. Đến nay toàn huyện đã triển khai xây dựng 379 vườn mẫu; 147/147 khu dân cư mẫu, trong đó 64 thôn đã đạt chuẩn.

Từ đầu năm đến nay, Đức Thọ đã thực hiện 23 dự án chuyển tiếp từ năm trước với tổng mức đầu tư 522,25 tỷ đồng. Trong đó, có 11 dự án đầu tư ngân sách Trung ương, tỉnh với kinh phí 383 tỷ đồng; 11 dự án ngân sách huyện xã, với tổng kinh phí đầu tư 139 tỷ đồng.

Đối với công tác GPMB, huyện đã thu hồi, bồi thường 3,68 ha đất các loại; thực hiện 6 công trình dự án trọng điểm như xây dựng cầu đường bộ Thọ Tường; đường cao tốc Bắc – Nam; thủy lợi Ngàn Trương – Cẩm Trang; mở rộng kho dự trữ Đức Lâm; đường điện 110 KV; Nhà máy bê tông tươi Viết Hải.

Tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm của Đức Thọ đạt 98,952 tỷ đồng/170 tỷ đồng, đạt 58,2% kế hoạch HĐND huyện giao và bằng 58,2% tỉnh giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đánh giá cao những kết quả huyện Đức Thọ đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến phát triển KT-XH của địa phương, nhưng với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của cấp ủy, chính quyền cũng như tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân nên Đức Thọ đạt được những kết quả tích cực.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đề nghị huyện Đức Thọ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đoàn kết để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của những tháng còn lại năm 2020; tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025...

Đức Phú

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-quyen/doan-cong-tac-ban-thuong-vu-tinh-uy-lam-viec-voi-huyen-duc-tho/199717.htm