Đức Thọ hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ 2019

Trong 3 ngày (2-4/7/2019), huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung, mục đích đề ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh Đặng Ngọc Sơn tham gia chỉ đạo diễn tập.

Ra Nghị quyết chuyển địa phương sang thời chiến

Ra Nghị quyết chuyển địa phương sang thời chiến

Cuộc diễn tập KVPT huyện Đức Thọ năm 2019 đã huy động gần 1.500 lượt người tham gia. Quá trình diễn tập, cấp ủy, chính quyền đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của mình. Các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh Đặng Ngọc Sơn theo dõi, chỉ đạo các cuộc họp trong quá trình diễn tập

Đặc biệt là chức năng tham mưu của các ngành: Quân sự, công an đã được phát huy, giúp cho chính quyền địa phương nắm chắc thứ tự nội dung, phương án tác chiến. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của huyện, nhất là trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, nghiên cứu điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, xác định chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện.

Thông qua quyết tâm tác chiến trên sa bàn

Bước vào diễn tập, các vấn đề, giai đoạn huấn luyện, như: nhận mệnh lệnh, họp Ban Thường vụ, họp Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, sơ tán các ban, ngành, đoàn thể trong huyện... được các khung tập thể hiện đầy đủ theo quy định, bám sát đầu bài và thực tiễn địa phương.

Song song với đó, lực lượng dự bị động viên, cán bộ, chiến sỹ khi tiếp nhận lệnh động viên của UBND huyện đã xác định tốt nhiệm vụ, nhanh chóng thu xếp công việc gia đình tập trung đúng thời gian, bảo đảm quân số theo biên chế đơn vị, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị để cùng địa phương vận hành cơ chế theo Nghị quyết 28 đưa toàn huyện vào trạng thái thời chiến.

Trung đội Tăng thiết giáp phối hợp đánh địch đổ bộ đường không

Điều ghi nhận ở cuộc diễn tập KVPT huyện Đức Thọ lần này là đã tổ chức 3 cuộc thực binh chính gồm: Thực binh A2 với hai tình huống gây rối bạo loạn và đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin; Điều động dự bị động viên và Thực binh đánh địch đổ bộ đường không.

Các tình huống giả định cơ bản sát với thực tế địa phương, xử trí tình huống đúng chức năng, quy định của ngành công an, đồng thời răn đe các phần tử chống đối cực đoan.

Các đơn vị bộ binh nhanh chóng hạ mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu

Đặc biệt là phần thực binh của Đại đội 1, Tiểu đoàn Bộ binh huyện phối hợp với lực lượng dân quân các xã Đức An, Đức Lập tổ chức trận đánh tập trung tiêu diệt lực lượng địch đổ bộ đường không chiến thuật xuống khu vực núi Bà Dạ, núi Ông Cùng.

Các lực lượng tham gia thực binh đã hợp đồng chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, các thủ đoạn chiến đấu và đã tiêu diệt được các mục tiêu theo yêu cầu đề ra...

Lãnh đạo huyện Đức Thọ trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong diễn tập KVPT huyện

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện Đức Thọ Võ Công Hàm đánh giá: “Cuộc diễn tập đã khơi dậy truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân trong toàn huyện, làm tăng thêm kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực trình độ lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, của cán bộ chủ trì về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, công tác quân sự địa phương trong giai đoạn cách mạng mới”.

Cuộc diễn tập đã phát huy tốt chức năng tham mưu, khả năng phối hợp, hiệp đồng tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập; vận dụng nhuần nhuyễn nội dung phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an và giữa LLVT với các ban, ngành, đoàn thể. Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ trong việc nhận định, đánh giá tình hình, ra nghị quyết, chủ trương, biện pháp đúng đắn, sáng tạo, sát thực tiễn.

Thông qua diễn tập đã khẳng định rõ trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và chất lượng tổng hợp của LLVT huyện với vai trò nòng cốt xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Dương Hoàng – Ngọc Thanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/duc-tho-hoan-thanh-tot-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-2019/175317.htm