Đức 'thành công tương đối' trong chiến dịch chống đại dịch Covid-19

Đức kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ quy tắc hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét, đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng...

Ngày 28/4, Chủ tịch Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức, ông Lothar Wieler cho biết, Đức đến nay đã “thành công tương đối” trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ chặt chẽ các quy tắc hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m, cũng như đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và khu mua sắm...

Đức “thành công tương đối” trong chiến dịch chống đại dịch Covid-19. Ảnh: The Independent

Đức “thành công tương đối” trong chiến dịch chống đại dịch Covid-19. Ảnh: The Independent

Cùng ngày, Berlin trở thành bang cuối cùng của Đức yêu cầu người đi mua sắm bắt buộc phải đeo khẩu trang. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 29/4. Trước đó, kể từ ngày 28/4, quy định đeo khẩu trang bắt buộc đã được áp dụng đối với hành khách đi các phương tiện giao thông công cộng như tàu, xe buýt tại 16 bang ở Đức.

Tính đến 21h ngày 28/4 (theo giờ Việt Nam), trong vòng 24 giờ qua, tại Đức chỉ có thêm 10 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 158.768 ca người. Trước đó, vào thời kỳ đỉnh dịch, Đức ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục trong ngày lên tới hơn 6.000 người. Trong 24 giờ qua, Đức có thêm 10 ca tử vong mới do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên thành 6.136 ca. 117.400 bệnh nhân đã hồi phục, trong khi vẫn còn 2.409 ca trong tình trạng nguy kịch./.

Ngọc Huân/VOV1 (biên dịch)
Theo Tân Hoa Xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duc-thanh-cong-tuong-doi-trong-chien-dich-chong-dai-dich-covid19-1042991.vov