Đức thặng dư xuất khẩu năng lượng lớn trong 2013

BizLIVE - Đức xuất khẩu năng lượng sang các nước láng giềng châu Âu năm qua nhiều hơn nhập khẩu, và do đó thặng dư thương mại cao hơn tới 50% so với 2012, Viện nghiên cứu kinh tế năng lượng (FfE) tuyên bố ngày hôm qua tại Munich.

Năm 2013, Đức xuất siêu năng lượng sang các nước châu Âu.

Trong năm 2013, tổng cộng 77,3 TWh điện từ Đức đã được xuất sang các nước láng giềng, tuy nhiên Đức cũng nhập khẩu tới 43,0 TWh. Chênh lệch tăng tới 52% so với năm 2012 (22,5 TWh).

Christoph Pellinger, nhà nghiên cứu tại FfE, nói: “Tính theo giá thị trường EPEX, giá trị thương mại xuyên biên giới của Đức với các nước khác thặng dư tới 1,2 tỷ Euro (1,63 tỷ USD).”

Cũng giống như năm 2012, hầu hết các hoạt động buôn bán năng lượng của Đức trong 2013 là với Áo, với thặng dư trao đổi là 16,5 TWh, thấp hơn một chút so với 2012.

Tuy nhiên, xuất khẩu sang Đan Mạch đóng góp tới 75% giá trị gia tăng của thặng dư xuất khẩu, bởi Đan Mạch nhập khẩu tới 9,1 tỷ TWh trong 2013, nhiều hơn 2,6 TWh so với năm 2012.

Xuất khẩu ròng sang Hà Lan và Pháp cũng tăng tương ứng 18,0 TWh và 9,5 TWh.

Cộng hòa Séc và Ba Lan nhập khẩu ròng 11,6 tỷ TWh và 1,6 TWh tương ứng, trong khi cán cân thương mại là cân bằng với Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Theo Xinhuanet

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/tu-lieu/duc-thang-du-xuat-khau-nang-luong-lon-trong-2013-75352.html