Đức tăng cường chuyển giao đào tạo nghề cho Việt Nam

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa tổng kết công tác khảo sát, kiểm tra và đánh giá điều kiện bảo đảm tiêu chuẩn quy định của CHLB Đức tại 66 lớp, 45 trường được lựa chọn tham gia đào tạo thí điểm theo 22 bộ chương trình đã chuyển giao từ CHLB Đức.

Tại hội nghị, ông Klaus Michel, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đào tạo Avestos (CHLB Đức), cho biết 45 trường tham gia đào tạo thí điểm đã chuẩn bị tốt cho công tác kiểm định lần này. Các trường thể hiện thái độ làm việc tích cực, phối hợp và hỗ trợ chuyên gia Đức rất nhiều trong công việc. Kết quả kiểm định từ tháng 1-2019 đến nay, hầu hết các trường đạt các tiêu chí kiểm định của Đức, một số trường được chuyên gia Đức đánh giá cao về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo. Tuy nhiên, vẫn còn 4 trường đến thời điểm này vẫn phải tiếp tục cải thiện các điều kiện về trang thiết bị để đạt chuẩn của Đức.

Đại diện các trường nhận giấy chứng nhận kiểm định từ các đối tác CHLB Đức

Đại diện các trường nhận giấy chứng nhận kiểm định từ các đối tác CHLB Đức

Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, khẳng định đây là sự khởi đầu tốt đẹp về mối quan hệ hợp tác về GDNN giữa Việt Nam và CHLB Đức. Ông Minh cũng lưu ý 45 trường được lựa chọn tham gia dự án này cần tập trung, chuẩn bị tốt các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, công tác thông tin quảng bá, quyết tâm thực hiện thành công việc đào tạo thí điểm theo các bộ chương trình đã chuyển giao từ Đức, để tạo ra một lực lượng lao động thực sự có trình độ cao, chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn Đức để tham gia thị trường lao động trong nước cũng như hội nhập khu vực và quốc tế. Tại hội nghị, đại diện HWK-Leizig và Avestos trao giấy chứng nhận cho 41/45 trường đạt kiểm định của Đức đối với các nghề được chuyển giao.

Tin-ảnh: G.Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/duc-tang-cuong-chuyen-giao-dao-tao-nghe-cho-viet-nam-20190902214149939.htm