Đức: SPD trở lại là chính đảng mạnh nhất tại bang Bremen

Kết quả các cuộc bầu cử địa phương được xem có ít nhiều tác động tới tâm lý cử tri trên cả nước, đồng thời là phép thử cho liên minh cầm quyền ở cấp liên bang hiện nay giữa SPD, Đảng Xanh và FDP.

(Nguồn: Hellas Posts English)

(Nguồn: Hellas Posts English)

Kết quả sơ bộ bầu cử Nghị viện ngày 14/5 tại bang/thành phố Bremen (Đức) cho thấy Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trở thành chính đảng mạnh nhất ở Bremen - bang nhỏ nhất về diện tích và thấp nhất về dân số trong 16 bang tại Đức.

Cuộc bầu cử tại Bremen cũng được xem là phép thử cho liên minh cầm quyền "đèn giao thông" (đỏ, xanh và vàng) trong chính phủ nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong cuộc bầu cử này, Đảng SPD giành được 29,9% số phiếu ủng hộ (tăng gần 5%), trở lại là chính đảng mạnh nhất tại Bremen.

Đứng thứ hai là Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) với 25,7% số phiếu (giảm khoảng 1%). Đảng Xanh đứng thứ ba khi giành được 11,7% (giảm gần 6%), Đảng Cánh tả (11,2%), đảng dân túy BiW (9,6%) và lần đầu tiên giành ghế trong cơ quan lập pháp ở Bremen, trong khi Đảng Dân chủ Tự do (FDP) giành được 5,2%.

Đảng cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) không được tham gia tranh cử do không đáp ứng được quy định về bầu cử.

Ngay khi kết quả trên được công bố, Thị trưởng đương nhiệm của Bremen, ông Andreas Bovenschulte (SPD) thông báo sẽ tiến hành đàm phán thăm dò về việc lập liên minh cầm quyền với tất cả các chính đảng.

Với kết quả này, liên minh cầm quyền hiện nay ở Bremen giữa các đảng SPD, Đảng Cánh tả và Đảng Xanh vẫn giành được đa số phiếu ủng hộ và có thể tiếp tục cầm quyền, hoặc SPD có thể đàm phán thành lập liên minh cầm quyền với đảng CDU.

Theo ông Bovenschulte, liên minh cầm quyền mới sẽ tạo nên một chính sách tốt nhất cho Bremen nhằm mục đích thúc đẩy kinh tế của bang này.

Trong khi đó, Chủ tịch Đảng SPD Lars Klingbeil đã chúc mừng kết quả bầu cử mà SPD tại Bremen đạt được, cho rằng đây là điều tốt đẹp cho đảng trung tả, kể cả ở cấp liên bang.

Theo các nhà phân tích bầu cử, số phiếu của SPD tăng cao so với cuộc bầu cử năm 2019 chủ yếu do giành được sự ủng hộ từ nhiều cử tri từng ủng hộ Đảng Xanh và CDU.

Trong năm 2023 còn hai cuộc bầu cử cấp bang tại Đức là ở các bang Hessen và Bayern.

Kết quả các cuộc bầu cử địa phương được xem có ít nhiều tác động tới tâm lý cử tri trên cả nước, đồng thời là phép thử cho liên minh cầm quyền ở cấp liên bang hiện nay giữa SPD, Đảng Xanh và FDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-spd-tro-lai-la-chinh-dang-manh-manh-nhat-o-bremen/862558.vnp